Miền Bắc chuẩn bị bước vào đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên trong năm; với nhiệt độ tại Hà Nội có thể lên tới 36 độ C. Cảnh báo thời tiết cực đoan buộc người dân cần chú ý bảo vệ sức khỏe và điều chỉnh kế hoạch sinh hoạt phù hợp.
- Chế độ nghỉ hưu trước tuổi cho quân nhân khi tinh gọn bộ máy
- Phụ nữ tâm trong sáng sẽ nhận được nhiều phúc đức
- Làn sóng cán bộ cấp xã xin nghỉ hưu sớm: Nỗi lo từ việc sáp nhập và cạnh tranh vị trí
Tóm tắt nội dung
Miền Bắc sắp đón đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết; thời tiết mát mẻ ở miền Bắc sẽ duy trì đến hết ngày 16/4; nhờ tác động của khối không khí lạnh. Từ ngày 17/4; khi không khí lạnh suy yếu và vùng áp thấp phía tây mở rộng, nền nhiệt tăng nhanh trên toàn khu vực.
Dự kiến từ 18/4, nắng nóng diện rộng sẽ xuất hiện; đặc biệt tại các tỉnh đồng bằng và trung du Bắc Bộ. Đây là đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên trong năm nay, khác với các đợt cục bộ trước đó chỉ ảnh hưởng tới khu vực Tây Bắc.
Trang Accuweather; dự báo nhiệt độ Hà Nội từ đầu tuần dao động 19-27 độ C, sau đó tăng nhanh và có thể đạt 36 độ vào cuối tuần. Ngay cả các khu vực cao như Sa Pa (Lào Cai) cũng ghi nhận mức nhiệt tăng từ 13-20 độ C lên đến 26 độ C.
Nắng nóng lan rộng tại Trung Bộ và các khu vực khác
Khu vực Trung Bộ hiện nhiều mây và mát mẻ đến hết ngày 15/4. Tuy nhiên, từ 16/4, khi vùng áp thấp phía tây hoạt động trở lại, nhiệt độ sẽ tăng nhanh. Nắng nóng cục bộ được dự báo xảy ra ở vùng núi phía tây từ ngày 17/4; sau đó mở rộng ra khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi từ ngày 18/4.
Tại Nam Bộ và Tây Nguyên; do ảnh hưởng của rãnh thấp xích đạo, thời tiết từ nay đến ngày 16/4 có mưa rào và giông vào chiều tối. Mưa nhiều hơn ở Nam Bộ, giúp khu vực này tạm thời chưa xảy ra nắng nóng diện rộng. Tuy nhiên, mưa giông có thể đi kèm lốc xoáy, mưa đá và gió giật mạnh.
Xu hướng thời tiết trong tháng tới: Nhiệt tăng, nắng nóng phổ biến
Trong tháng tới; không khí lạnh sẽ hoạt động yếu dần, nhường chỗ cho xu hướng tăng nhiệt rõ rệt khi mùa hè đến gần. Dự báo, nhiệt độ trung bình trên cả nước sẽ cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 0,5-1 độ C. Riêng khu vực Bắc Trung Bộ và Nam Bộ có xu hướng giữ mức xấp xỉ.