Chỉ trong một thời gian ngắn, lực lượng chức năng TP Hà Nội đã phát hiện gần 18 tấn nội tạng và thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc, cho thấy thực trạng đáng báo động về an toàn thực phẩm tại Thủ đô.
- Hội Gióng 2025 – Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại
- Tăng học phí từ 2025 ở nhiều trường ĐH kinh tế Top đầu
- Phát hiện hơn 1.400 sản phẩm nghi giả mạo nhãn hiệu Gucci tại Vĩnh Phúc
Tóm tắt nội dung
Phát hiện hơn 7 tấn nội tạng động vật không có giấy tờ tại Thanh Trì
Trong quá trình kiểm tra đột xuất, Đội Quản lý thị trường số 17 – Chi cục QLTT Hà Nội đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03) kiểm tra kho hàng của Công ty Đức Tấn Sài Gòn, nằm tại km12 đường Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì.
Tại đây, lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 7 tấn nội tạng động vật, gồm trứng non, tràng gà, nầm lợn… trị giá ước tính 664 triệu đồng. Chủ kho hàng – ông Lê Hồng Phong – không xuất trình được bất kỳ tài liệu nào chứng minh nguồn gốc lô hàng.
Toàn bộ số hàng đã được niêm phong và tịch thu, đồng thời các cơ quan liên quan đang tiến hành điều tra và xem xét trách nhiệm các bên có liên quan.
Hơn 11 tấn thịt và nội tạng bò không rõ xuất xứ bị thu giữ tại Phú Xuyên

Trước đó không lâu, một tổ công tác khác cũng đã tiến hành kiểm tra một cơ sở kinh doanh thực phẩm đông lạnh tại xã Tri Thủy, huyện Phú Xuyên do ông Nguyễn Đình Chiểu làm chủ.
Kết quả kiểm tra cho thấy tại kho hàng có hơn 11 tấn thực phẩm đông lạnh, chủ yếu là lòng bò, thịt bò, gân và xương, được chứa trong túi ni lông không nhãn mác. Toàn bộ lô hàng không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp, ước tính tổng giá trị 188 triệu đồng.
Ngay lập tức, số thực phẩm trên đã bị tạm giữ và lập biên bản xử lý vi phạm, theo đúng quy định pháp luật hiện hành.
Cảnh báo về tình trạng thực phẩm không rõ nguồn gốc
Theo đại diện Chi cục QLTT Hà Nội, việc liên tục phát hiện các kho hàng chứa thực phẩm không rõ nguồn gốc cho thấy nguy cơ lớn đối với sức khỏe người tiêu dùng, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ thực phẩm đông lạnh đang gia tăng.
Đây cũng là một trong những hoạt động trọng tâm của “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2025, do UBND TP Hà Nội phát động, với trọng tâm là kiểm tra các bếp ăn tập thể, cơ sở chế biến và kinh doanh thức ăn đường phố.
Lực lượng chức năng cam kết xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm, không để thực phẩm kém chất lượng lọt ra thị trường, ảnh hưởng đến cộng đồng.
Theo: Báo mới