Một nhóm nghiên cứu tại Trung Quốc đã phát triển thành công kính áp tròng đầu tiên trên thế giới cho phép nhìn thấy ánh sáng hồng ngoại ngay cả khi nhắm mắt. Đây là bước đột phá mở đường cho các ứng dụng trong quân sự, cứu hộ, y tế và hỗ trợ người mù màu.
- Hollywood thầm lặng: Bí mật ủng hộ Trump
- Vụ giết người tình gây rúng động ở An Giang: Nạn nhân bị đâm, chém 49 nhát, hai nghi phạm bị bắt
- Đánh sập đường dây đa cấp đặc biệt lớn: 107. 348 người Việt tham gia, kinh doanh thực phẩm chức năng chứa chất cấm
Tóm tắt nội dung
Khả năng nhìn hồng ngoại mà không cần thiết bị
Kính áp tròng do nhóm của giáo sư Tian Xue phát triển, sử dụng hạt nano tích hợp trong vật liệu mềm. Các hạt này chuyển đổi ánh sáng cận hồng ngoại thành ánh sáng khả kiến mà mắt người có thể nhận diện.
Ánh sáng hồng ngoại có thể xuyên qua mí mắt, cho phép người đeo kính thấy được tín hiệu ánh sáng ngay cả khi nhắm mắt, nhờ đặc tính xuyên thấu của dải sóng cận hồng ngoại.
Thử nghiệm thực tế cho kết quả khả quan
Chuột đeo kính phân biệt rõ ràng giữa vùng sáng và tối chiếu tia hồng ngoại. Ở người, các tín hiệu mô phỏng mã Morse bằng ánh sáng hồng ngoại được nhận diện chính xác nhờ kính.
Bằng cách thay đổi cấu trúc nano, kính có thể chuyển ánh sáng 980nm thành xanh dương, 808nm thành xanh lá, và 1532nm thành đỏ – hỗ trợ trong phân tích vật liệu và hỗ trợ người mù màu.
Chuẩn bị thương mại hóa
Một phiên bản kính đeo mắt cũng được phát triển nhằm tăng độ phân giải hình ảnh. Nhóm nghiên cứu đang cải tiến để kính có thể phản hồi cả ánh sáng yếu như bức xạ nhiệt cơ thể.
Công nghệ này hứa hẹn áp dụng trong an ninh, quân sự, cứu hộ, truyền thông không dây và cả chống làm giả. Đây là bước đệm cho tương lai thị giác tăng cường.
Kính áp tròng hồng ngoại không chỉ giúp con người nhìn thấy trong bóng tối mà còn mở ra kỷ nguyên mới của thị lực nhân tạo. Tương lai, giới hạn của mắt người có thể được mở rộng vượt qua tự nhiên.
Theo: Genk