Từng là trọng tâm thảo luận, Ukraine giờ đây không còn được ưu tiên tại Hội nghị NATO 2025, giữa lúc chiến sự và viện trợ quốc tế có dấu hiệu giảm nhiệt
- Mỹ chuẩn bị đàm phán với Iran sau căng thẳng hạt nhân
- Xung đột Iran-Israel leo thang, Iran phá vỡ lệnh ngừng bắn dù tuyên bố hòa bình Của Trump
- Em bé mùa đông, hồi chuông thức tỉnh về mái ấm gia đình
Tóm tắt nội dung
Ukraine không còn là trung tâm bàn thảo
Hội nghị thượng đỉnh NATO 2025 diễn ra tại The Hague cho thấy sự thay đổi rõ nét trong mối quan tâm chiến lược của khối. Nếu như các kỳ hội nghị trước, xung đột Nga–Ukraine là chủ đề chính, thì năm nay, vấn đề này gần như bị đẩy ra ngoài lề.
Tâm điểm lần này lại là Tổng thống Mỹ Donald Trump với các phát biểu gây chú ý, như kêu gọi NATO giảm phụ thuộc vào Mỹ và thể hiện thái độ ôn hòa với Nga. Điều đó khiến nhiều đồng minh lo ngại về cam kết của Washington đối với Kyiv.
Tuyên bố chung kết thúc hội nghị không đề cập đến khả năng Ukraine gia nhập NATO – một chủ đề từng được tranh luận sôi nổi trong năm 2024. Cuộc gặp giữa ông Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng không đạt được kết quả cụ thể, ngoài lời hứa mơ hồ về khả năng Mỹ viện trợ thêm hệ thống Patriot.
Ngay cả lời cam kết từ Tổng thư ký NATO Mark Rutte rằng “Ukraine đang trên con đường không thể đảo ngược để gia nhập” cũng không xuất hiện trong văn bản chính thức, cho thấy sự lùi bước rõ rệt từ liên minh.
Hình ảnh mềm mỏng không đủ tạo chuyển biến
Trong nỗ lực thay đổi hình ảnh, ông Zelensky đã xuất hiện trong bộ vest trang trọng thay vì quân phục, nhằm gửi thông điệp nhún nhường tới ông Trump. Tuy vậy, cuộc gặp 50 phút giữa hai nhà lãnh đạo chỉ được mô tả là “có ý nghĩa” từ phía Ukraine, trong khi ông Trump tuyên bố thẳng: “không bàn đến thỏa thuận ngừng bắn.”
Trước đó, ông Trump từng chỉ trích ông Zelensky thiếu nghiêm túc trong cuộc gặp tại Nhà Trắng hồi tháng 2/2025.
Trong khi Ukraine đang gặp khó về ngoại giao, chiến sự trên thực địa cũng trở nên căng thẳng hơn. Nga đã bắt đầu tiến công vào tỉnh Dnipropetrovsk – một bước tiến chưa từng có trong suốt ba năm xung đột.
Tình hình càng thêm ảm đạm khi tại Hội nghị G7 ở Canada, ông Trump rời hội nghị sớm để xử lý khủng hoảng Israel–Iran, hủy cuộc gặp với ông Zelensky và từ chối ký tuyên bố chung ủng hộ Ukraine.
Mỹ giảm viện trợ, châu Âu chưa đủ để bù đắp
Từ khi ông Trump nhậm chức, Mỹ chưa phê duyệt thêm gói viện trợ nào cho Ukraine. Các khoản viện trợ cũ đang dần cạn kiệt, khiến Kyiv buộc phải tự đẩy mạnh sản xuất vũ khí, nhất là máy bay không người lái. Dù các nước châu Âu cam kết hỗ trợ, nhưng giới chuyên gia cho rằng điều đó là chưa đủ để lấp đầy khoảng trống Mỹ để lại.
Dù Tổng thống Zelensky từng kỳ vọng ông Trump có thể thúc đẩy Nga nhượng bộ, nhưng thời hạn “hai tuần cho Putin thể hiện thiện chí” mà ông Trump đưa ra hồi tháng 5 đã trôi qua mà không có kết quả nào.
So với Hội nghị NATO 2024, nơi các nước đồng thuận về “lộ trình không thể đảo ngược” của Ukraine, năm nay gần như không có cam kết đáng kể nào được lặp lại. Thay vào đó, NATO chỉ khẳng định chung chung rằng sẽ “tiếp tục hỗ trợ Ukraine như một phần của an ninh tập thể”.
Cam kết quốc phòng tăng nhưng Ukraine vẫn bất an
Hội nghị năm nay khép lại với tuyên bố rằng các nước NATO sẽ tăng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP trong vòng 10 năm tới. Tuy nhiên, với Ukraine, đây không hẳn là tin vui, mà là dấu hiệu cho thấy phương Tây đang ưu tiên chuẩn bị cho các kịch bản dài hạn, thay vì tiếp tục tập trung vào cuộc chiến hiện tại của Kyiv.
Theo: VOV.VN