Từ ngày 1/7, người dân và doanh nghiệp có thể đăng ký xe tại bất kỳ Công an xã nào trong tỉnh, thay vì chỉ tại Phòng CSGT như trước
- Chính thức áp dụng mức lương hưu mới từ 1/7/2025
- Xe khách 28 chỗ nhồi 40 người, tài xế bị phạt 7,5 triệu đồng
- Ngâm thực phẩm trước khi nấu giúp khử độc, giữ dưỡng chất
Tóm tắt nội dung
Linh hoạt nơi đăng ký xe từ 1/7
Theo hướng dẫn mới của Bộ Công an, bắt đầu từ ngày 1/7/2025, cá nhân và tổ chức có thể chủ động lựa chọn địa điểm đăng ký phương tiện như ô tô, xe máy, xe máy chuyên dùng tại bất kỳ Công an cấp xã nào trong phạm vi tỉnh, thành phố nơi cư trú hoặc đặt trụ sở.
Ngoài ra, người dân vẫn có thể thực hiện thủ tục đăng ký tại Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) nếu có nhu cầu.
Phân cấp, trường hợp rõ ràng, thuận tiện cho người dân
Thông tin từ Cục CSGT ngày 29/6 cho biết, việc phân cấp đăng ký xe nhằm thực hiện chủ trương cải cách hành chính, tạo thuận lợi tối đa cho người dân trong việc tiếp cận dịch vụ công.
Tất cả Công an cấp xã trong địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ tiếp nhận và xử lý đăng ký xe cho tổ chức, cá nhân cư trú tại địa phương.
Đối với các phương tiện có nguồn gốc bị tịch thu, người dân bắt buộc phải đăng ký tại Phòng CSGT.
Ngoài ra, với các xã đang trong quá trình chia tách, sáp nhập địa giới hành chính và chưa hoàn thiện dữ liệu dân cư, việc đăng ký xe tại khu vực này sẽ do Phòng CSGT phụ trách trong thời gian chuyển tiếp.
Ký hiệu biển số và tiện ích sau sáp nhập hành chính
Sau khi các địa phương sáp nhập, ký hiệu biển số xe sẽ tiếp tục sử dụng mã số của đơn vị cũ. Ví dụ: Hưng Yên giữ mã 89, Ninh Bình là 35, Đồng Tháp 66. Riêng An Giang sử dụng ký hiệu 68.
Khi hết dãy số theo mã biển cũ, sẽ chuyển sang cấp tiếp theo theo thứ tự từ thấp đến cao.
Những tiện ích nổi bật dành cho người dân
- Linh hoạt lựa chọn nơi đăng ký xe trong tỉnh
- Giảm thời gian chờ đợi, tiết kiệm chi phí di chuyển
- Hạn chế tình trạng quá tải tại Phòng CSGT
- Phù hợp với quá trình sắp xếp lại địa giới hành chính
Theo: Tiền Phong