Ông Trump gửi thư chính thức tới 14 quốc gia, bao gồm nhiều đồng minh châu Á, cảnh báo áp thuế tối thiểu 25% nếu không đạt thỏa thuận với Mỹ trước 1-8.
- Chấn động Moskva: Cựu bộ trưởng Nga tự sát sau khi bị cách chức
- Thủ tướng Israel đề cử Tổng thống Trump cho giải Nobel Hòa bình
- 6 sai lầm khi sử dụng quạt tưởng vô hại nhưng lại làm tổn thương tim, gây tai biến
Tóm tắt nội dung
Hàng loạt quốc gia đối mặt thuế mới của Mỹ
Ngày 7-7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi thư đến lãnh đạo 14 quốc gia, thông báo các nước này sẽ bị áp mức thuế tối thiểu 25% bắt đầu từ ngày 1-8 tới nếu không nhanh chóng đạt được các thỏa thuận thương mại song phương với Washington.
Thông tin được tiết lộ trên The New York Times cho biết, danh sách các nước nhận thư bao gồm cả những đồng minh thân cận của Mỹ như Nhật Bản và Hàn Quốc, cùng với nhiều quốc gia châu Á, châu Phi và châu Âu.
Đông Nam Á chịu thuế cao, Nhật – Hàn không ngoại lệ
Trong số các quốc gia Đông Nam Á, Myanmar và Lào sẽ phải đối mặt mức thuế lên tới 40%. Campuchia và Thái Lan lần lượt là 36%, trong khi Indonesia và Malaysia cũng nằm trong danh sách bị đánh thuế nặng.
Đáng chú ý, Nhật Bản và Hàn Quốc – hai đồng minh chiến lược của Mỹ tại châu Á – cũng không được miễn trừ và sẽ phải chịu mức thuế 25% nếu không đạt thỏa thuận thương mại trước hạn chót.
Các quốc gia khác trong danh sách thư gửi lần này bao gồm Bangladesh, Tunisia, Serbia, Bosnia và Herzegovina, Kazakhstan và Nam Phi.
Mỹ cảnh báo trả đũa sẽ khiến thuế còn tăng cao hơn
Tổng thống Trump nhấn mạnh rằng nếu bất kỳ quốc gia nào phản ứng bằng cách tăng thuế nhập khẩu hàng hóa Mỹ hoặc tìm cách lách thuế thông qua trung chuyển qua nước thứ ba, Mỹ sẽ áp mức thuế còn cao hơn hiện tại.
Theo ông Trump, hành động này nhằm buộc các nước phải đàm phán nghiêm túc các thỏa thuận thương mại mới, thay vì lợi dụng hệ thống thuế quan hiện hành.
Mỹ chưa dừng lại, nhiều quốc gia khác sắp nhận thông báo
Giới chức Nhà Trắng cho biết đây mới chỉ là đợt gửi thư đầu tiên. Trong những ngày tới, chính quyền ông Trump sẽ tiếp tục gửi thư thông báo mức thuế đến nhiều quốc gia khác – đặc biệt là các nước từng được liệt kê trong danh sách thuế đối ứng công bố hồi tháng 4 nhưng đến nay vẫn chưa ký kết bất kỳ thỏa thuận nào với Mỹ.
Hồi tháng 4, ông Trump đã công bố danh sách hơn 80 quốc gia có thể phải đối mặt mức thuế đối ứng cao, có thể lên đến 50%, tùy từng mặt hàng và quan hệ song phương.
Gia hạn thêm 90 ngày, hạn chót là 1-8
Trước đó, Washington từng hoãn áp thuế trong 90 ngày để tạo điều kiện đàm phán. Mức thuế lẽ ra có hiệu lực từ ngày 9-7, nhưng sắc lệnh mới của Nhà Trắng đã kéo dài thời gian hoãn đến 00 giờ 01 phút ngày 1-8 (giờ Mỹ).
Đây được xem là tối hậu thư rõ ràng nhất của ông Trump với các quốc gia chưa có thỏa thuận thương mại với Mỹ trong chiến lược mới nhằm “đưa nước Mỹ trở lại vị thế thương mại công bằng”.
Theo: plo