Vì khoản nợ 38 triệu đồng, chủ quán karaoke “Nam Huyền” tại Hà Nội đã chỉ đạo nhóm nhân viên dụ dỗ, hành hung và giữ người trái pháp luật để ép trả nợ. Cơ quan công an đã bắt giữ 4 đối tượng liên quan, khởi tố điều tra về hành vi “Bắt giữ người trái pháp luật” và “Cướp tài sản”.

Chủ quán karaoke lôi kéo, đánh đập, bắt giữ nhân viên cũ

Ngày 12/7, Công an TP Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự Nguyễn Việt Hưng (SN 1987, trú tại xã Phú Nghĩa, TP Hà Nội) – chủ quán karaoke “Nam Huyền” – cùng 3 nhân viên là Nguyễn Văn Vũ (SN 2005), Hà Ngọc Đôn (SN 2004) và Hà Quang Huy (SN 2004, cùng trú tại xã Minh Đài, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi “Bắt giữ người trái pháp luật”“Cướp tài sản”.

Nạn nhân bị dụ dỗ, đánh đập và ép gọi người thân trả nợ

Theo điều tra ban đầu, nạn nhân là Đỗ (SN 2009, quê Tuyên Quang), từng làm phục vụ tại quán karaoke “Nam Huyền” và có vay của Hưng khoảng 38 triệu đồng với cam kết sẽ làm việc để trả dần.

Tuy nhiên, sau vài ngày, Đỗ nghỉ việc và chuyển sang làm ở một quán hát khác tại tỉnh Phú Thọ do anh Hà Văn Hào (SN 1998) quản lý. Khoảng 0h ngày 8/7, khi Đỗ cùng anh Hào lên xe đi đón một nữ nhân viên tên Lệ (nhân viên cũ của quán Hưng) tại xã Phú Nghĩa, cả hai đã bị nhóm người của Hưng chặn xe, lôi xuống và hành hung bằng hung khí.

Ép gọi người thân trả tiền mới được thả

Sau khi đánh đập nạn nhân, nhóm đối tượng đã đưa Đỗ và Hào trở lại quán karaoke “Nam Huyền”, tiếp tục đánh đập và ép Đỗ gọi điện cho người nhà chuyển khoản số tiền 38 triệu đồng mới cho rời đi. Đỗ buộc phải gọi cho người quen tên Lập ở Tuyên Quang để cầu cứu.

Cùng lúc, Công an xã Phú Nghĩa nhận tin báo từ người dân và lập tức kiểm tra hành chính quán karaoke. Tại đây, lực lượng chức năng đã đưa các đối tượng liên quan về trụ sở để phục vụ điều tra.

Hành vi bị vạch trần, nhóm đối tượng thừa nhận phạm tội

Qua xác minh, em Đỗ có vết bầm ở bắp tay do bị đánh bằng gậy, trong khi anh Hào bị thương tích vùng mặt, gãy xương sống mũi. Ban đầu, nhóm Hưng quanh co khai do Đỗ nợ tiền và bỏ trốn, nhưng sau khi đối chứng với tài liệu, chứng cứ từ cơ quan điều tra, cả nhóm đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm pháp.

Trung tá Đinh Việt Hùng – Trưởng Công an xã Phú Nghĩa – cho biết vụ việc là lời cảnh tỉnh đối với những lao động trẻ, đặc biệt là nữ giới, khi tìm việc làm thiếu an toàn, dễ bị dụ dỗ, lợi dụng và mắc bẫy lao động trá hình, dẫn đến nhiều hệ lụy nghiêm trọng.

Công an mở rộng điều tra

Cơ quan công an đã khởi tố vụ án, tạm giữ 4 nghi phạm để điều tra hành vi “Bắt giữ người trái pháp luật”“Cướp tài sản”. Đồng thời, Công an xã Phú Nghĩa đang tiếp tục phối hợp cùng các đơn vị liên quan mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng khác có liên quan.

Theo: ANTĐ