Ngày 13/7, Chủ tịch EC Ursula von der Leyen thông báo EU sẽ hoãn áp thuế trả đũa Mỹ đến 1/8 nhằm ưu tiên đàm phán, sau khi Washington tuyên bố tăng thuế nhập khẩu hàng hóa châu Âu lên 30%.

EU trì hoãn trả đũa, tìm cơ hội đàm phán

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 13/7, bà Ursula von der Leyen – Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) – cho biết EU sẽ tiếp tục trì hoãn việc áp thuế trả đũa Mỹ đến ngày 1/8. Đây là lần thứ hai khối này quyết định nhượng bộ nhằm duy trì kênh đối thoại với chính quyền Tổng thống Donald Trump.

“Trong thời gian này, chúng tôi vẫn tiếp tục chuẩn bị các biện pháp trả đũa phù hợp,” bà von der Leyen nhấn mạnh, nhưng cũng khẳng định EU ưu tiên giải pháp thông qua đàm phán.

Theo bà, Liên minh châu Âu là một trong những nền kinh tế mở và minh bạch nhất thế giới trong hoạt động thương mại, đồng thời luôn sẵn sàng đối thoại trên tinh thần xây dựng.

Mỹ tăng thuế với hàng hóa EU lên 30%

Động thái mới nhất của EU được đưa ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức gửi thông báo áp thuế lên hàng hóa xuất xứ từ châu Âu. Theo kế hoạch, từ ngày 1/8 tới, mức thuế nhập khẩu đối với hàng hóa EU sẽ tăng lên 30%, thay vì mức 20% được công bố từ ngày 2/4.

Chính quyền Washington cho rằng mức thâm hụt thương mại của Mỹ với EU là “không công bằng”, đồng thời cáo buộc Brussels lợi dụng thị trường Mỹ trong nhiều năm qua.

EU lên phương án trả đũa, đa dạng hóa quan hệ thương mại

Trong trường hợp không đạt được thỏa thuận trước thời hạn mới, EU đang chuẩn bị danh sách các mặt hàng Mỹ có thể bị áp thuế để đáp trả. Chủ tịch EC cho biết khối này đang “thảo luận danh sách trả đũa thứ hai” đồng thời mở rộng các mối quan hệ thương mại bên ngoài Mỹ nhằm giảm phụ thuộc.

Một trong những động thái mới là việc EU tiến hành đàm phán hiệp định thương mại tự do với Indonesia – thị trường tiềm năng tại Đông Nam Á.

Thặng dư thương mại và tranh cãi lâu dài

EU hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ. Năm 2024, kim ngạch thương mại hai bên đạt khoảng 1.680 tỷ euro (tương đương 1.980 tỷ USD). Trong đó, EU thặng dư khoảng 198 tỷ euro về hàng hóa, nhưng lại thâm hụt 148 tỷ euro trong dịch vụ, tạo ra mức chênh lệch tổng thể khoảng 50 tỷ euro nghiêng về EU.

Tổng thống Donald Trump trong nhiều năm qua liên tục chỉ trích sự mất cân đối này, gọi EU là đối tác “khó đàm phán” và đe dọa áp thêm nhiều biện pháp thuế quan để điều chỉnh cán cân thương mại.

Dù EU tiếp tục kiên nhẫn với con đường đàm phán, nhưng nguy cơ chiến tranh thương mại với Mỹ vẫn còn hiện hữu nếu hai bên không đạt được đồng thuận trước thời hạn 1/8. Diễn biến sắp tới sẽ phụ thuộc nhiều vào lập trường của Nhà Trắng và nỗ lực tìm kiếm giải pháp từ cả hai phía.

Theo: Vnexpress