Trước nguy cơ dịch tả lợn châu Phi lan rộng tại nhiều địa phương, Thủ tướng yêu cầu triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống, xử lý kịp thời

Dịch bệnh diễn biến phức tạp, lan rộng ở nhiều tỉnh

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ đầu năm 2025 đến nay, cả nước ghi nhận 514 ổ dịch tả lợn châu Phi tại 28/34 tỉnh, thành phố, khiến hơn 30.000 con lợn bị tiêu hủy.

Tính đến thời điểm hiện tại, vẫn còn 248 ổ dịch chưa qua 21 ngày tại 20 tỉnh, thành. Đáng lo ngại, dịch đang có xu hướng lan rộng tại các địa phương có tổng đàn lợn lớn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành chăn nuôi, nguồn cung thực phẩm và môi trường.

Thủ tướng ban hành công điện khẩn

Trước tình hình trên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành Công điện số 109/CĐ-TTg, chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch tả lợn châu Phi trên toàn quốc.

Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực tiếp chỉ đạo, huy động nguồn lực để phát hiện, xử lý nhanh các ổ dịch, không để lan rộng, xử lý nghiêm việc mua bán, vận chuyển lợn bệnh, vứt xác lợn gây ô nhiễm môi trường.

Tăng cường giám sát, kiểm soát vận chuyển lợn

Các địa phương cần tập trung kiểm dịch, kiểm soát chặt chẽ vận chuyển lợn và sản phẩm từ lợn, đặc biệt là qua biên giới.

Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm các hành vi buôn bán, giết mổ trái phép, không đảm bảo an toàn dịch bệnh và an toàn thực phẩm, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền về nguy cơ tái phát, cách phòng chống dịch và khuyến khích sử dụng vaccine theo hướng dẫn.

Yêu cầu trách nhiệm và phối hợp liên ngành

Thủ tướng nêu rõ, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố phải chịu trách nhiệm nếu để dịch lan rộng do chủ quan, thiếu chỉ đạo kịp thời. Đồng thời, yêu cầu:

  • Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì thực hiện kế hoạch phòng chống dịch tả lợn châu Phi giai đoạn 2020–2025, giám sát sát sao tình hình dịch bệnh tại cơ sở.
  • Bộ Quốc phòng, Công an, Công Thương, Tài chính phối hợp kiểm soát biên giới, thị trường, vận chuyển, buôn bán lợn không rõ nguồn gốc.
  • Bộ Tài chính bảo đảm bố trí đủ kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch.
  • Các cơ quan truyền thông tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trực tiếp chỉ đạo

Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà theo dõi và chỉ đạo việc triển khai công điện này. Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm đôn đốc, giám sát tiến độ, kịp thời báo cáo những vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Theo: Vietnamplus