Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp, cơn bão Wipha (bão số 3) có nhiều điểm tương đồng với bão Yagi về quỹ đạo và mức độ ảnh hưởng. Do đó, các địa phương và người dân cần đề cao cảnh giác, chuẩn bị kỹ lưỡng các phương án ứng phó với bão mạnh, dự kiến đạt cấp 10-11, giật cấp 14-15 khi đổ bộ.

Dự báo chi tiết về bão Wipha

Chiều ngày 18/7, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức cuộc họp khẩn với các bộ, ngành liên quan để bàn phương án ứng phó bão Wipha. Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cho biết bão Wipha dự kiến đi vào Vịnh Bắc Bộ vào sáng 21/7 và bắt đầu ảnh hưởng đất liền từ đêm cùng ngày.

Từ chiều 20/7, hoàn lưu bão có thể gây mưa dông ở phía Tây. Trong khoảng từ ngày 21 đến 24/7, bão sẽ mang theo mưa lớn diện rộng tại các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Lượng mưa ước tính dao động từ 200-350mm, một số khu vực có thể vượt 600mm, đặc biệt tại các tỉnh như Thanh Hóa, Nghệ An.

Ông Khiêm nhấn mạnh, các mô hình dự báo quốc tế hiện chưa thống nhất về cường độ bão. Tuy nhiên, theo phân tích của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão Wipha có thể đạt cấp 12, giật cấp 15 khi di chuyển qua phía Đông đảo Hải Nam (Trung Quốc) vào ngày 21/7. Đặc biệt, quỹ đạo và tác động của bão Wipha được đánh giá tương tự bão Yagi năm ngoái, đòi hỏi các địa phương chuẩn bị kỹ lưỡng cho kịch bản bão mạnh.

Công tác ứng phó khẩn cấp

Tính đến 11h ngày 18/7, Bộ đội Biên phòng đã thông báo và kiểm đếm 35.183 phương tiện với 147.336 lao động trên biển. Hiện không có phương tiện nào hoạt động trong khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ban hành công điện khẩn, yêu cầu các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Đắk Lắk triển khai các biện pháp ứng phó bão và mưa lớn. Bộ Quốc phòng cũng đã chỉ đạo lực lượng quân đội sẵn sàng ứng trực. Đồng thời, Bộ Ngoại giao đề nghị các quốc gia lân cận tạo điều kiện cho tàu thuyền Việt Nam tránh trú bão an toàn.

Cục Quản lý Đê điều và Phòng, chống thiên tai đã gửi hơn 35 triệu tin nhắn cảnh báo, hướng dẫn người dân ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”. Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh: “Dù bão Wipha có nét tương đồng với bão Yagi, chúng ta hy vọng bão không mạnh như Yagi hoặc suy yếu trên biển. Tuy nhiên, tuyệt đối không được chủ quan.”

Nguy cơ mưa lớn, ngập lụt và sạt lở

Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khẳng định, khác với bão số 1 và 2 gần như không gây ảnh hưởng, bão số 3 chắc chắn sẽ tác động mạnh đến Việt Nam, gây mưa lớn, gió mạnh, ngập lụt và nguy cơ sạt lở đất. Ông Hiệp đặc biệt lưu ý đến nguy cơ sạt lở đất do tình trạng này diễn ra liên tục từ đầu năm.

Ngoài ra, nguy cơ ngập úng tại các khu vực đô thị cũng được cảnh báo, với ví dụ điển hình là Thái Nguyên đã chịu hai trận ngập lụt từ đầu năm 2025. Các thành phố lớn, bao gồm Hà Nội, cũng đối mặt nguy cơ ngập lụt cao, đòi hỏi các địa phương tăng cường biện pháp ứng phó kịp thời.

Kêu gọi đề cao cảnh giác

Với diễn biến phức tạp của bão Wipha, các cơ quan chức năng kêu gọi người dân và chính quyền địa phương theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo thời tiết, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống bão, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng cho các tình huống khẩn cấp. Việc ứng phó kịp thời và hiệu quả sẽ góp phần giảm thiểu thiệt hại do bão và mưa lớn gây ra.

Theo: CAND