Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị; xem xét lại quy định ngân hàng thương mại; cho vay mà không chịu rủi ro tín dụng; nhằm tránh buông lỏng thủ tục và đảm bảo an toàn nợ công.
- Ca phẫu thuật 4 giờ cắt 6 bộ phận ổ bụng cứu sống bệnh nhân 62 tuổi
- Mẹ và con gái 11 tuổi nghi bị điện giật chết trong lúc đi tắm
- Mất con vì lũ: Nỗi đau quá sức 3 lần mất con của mẹ nghèo Quảng Trị
Ngân hàng cần rõ trách nhiệm khi cho vay lại nguồn vốn công
Tại phiên thảo luận sáng 3/11; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh cần đánh giá kỹ quy định ngân hàng thương mại; cho vay nhưng không chịu rủi ro tín dụng. Ông cho rằng; nếu ngân hàng cho vay lại mà không chịu trách nhiệm; dễ dẫn đến lơi lỏng thẩm định và kiểm soát.
Chủ tịch Quốc hội cảnh báo; điều này có thể tạo gánh nặng cho ngân sách Nhà nước khi xảy ra nợ xấu. Ông yêu cầu làm rõ trường hợp rủi ro không trả được nợ; thì trách nhiệm của ngân hàng ra sao; và nếu chia sẻ rủi ro; tỷ lệ phải được quy định cụ thể trong luật hoặc nghị định của Chính phủ.
Bảo đảm minh bạch, tránh thất thoát trong quản lý nợ công
Ông Trần Thanh Mẫn cũng nhấn mạnh yêu cầu công khai, minh bạch trong quản lý nợ công. Dẫn ví dụ dự án Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ; vay vốn Hungary bị dừng nhiều năm, ông cho rằng cần sớm xử lý để tránh lãng phí.
Về vốn ODA; Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ quy định rõ; tỷ lệ cấp phát, tránh tạo áp lực lên ngân sách Trung ương. Ông đồng thời lưu ý phải quy định rõ ;cơ chế phối hợp giữa Trung ương và địa phương; phục vụ mục tiêu phát triển hạ tầng lớn như; đường sắt cao tốc Bắc – Nam và các tuyến đô thị trong tương lai.
Theo: Dân Trí