Ngày 2/1; Điện Kremlin khẳng định; việc cấp bách hiện nay là tìm giải pháp cho vấn đề Ukraine; chứ chưa cần tổ chức thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump

Nga ưu tiên giải pháp cho Ukraine hơn là gặp gỡ thượng đỉnh

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết; cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ – Nga là “có thể”, nhưng chưa cần thiết. Theo ông; điều quan trọng trước mắt là làm việc kỹ lưỡng để tìm ra hướng giải quyết cho xung đột Ukraine. Ông nhấn mạnh; Nga tập trung vào các chi tiết trong tiến trình đàm phán; thay vì chuẩn bị cho hội nghị cấp cao.

Trước đó, Tổng thống Trump từng thông báo; sẽ gặp ông Putin tại Budapest, Hungary, sau cuộc điện đàm ngày 16/10. Tuy nhiên, đến ngày 22/10; ông bất ngờ tuyên bố hủy cuộc gặp vì cho rằng; “chưa phù hợp” và sẽ không mang lại kết quả như mong muốn. Phía Nga khẳng định hội nghị chỉ bị hoãn, không bị hủy hoàn toàn.

Bất đồng trong đàm phán khiến thượng đỉnh tiếp tục bị trì hoãn

Ngày 26/10, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết; các cuộc tiếp xúc cấp cao phụ thuộc vào động thái từ Washington. Phía Mỹ cũng xác nhận chưa có kế hoạch gặp gỡ trong tương lai gần. Tờ Al Jazeera dẫn nguồn tin cho biết; Nga gửi đề xuất kiểm soát toàn bộ vùng Donbas ; điều đi ngược lập trường của Mỹ muốn giữ nguyên chiến tuyến hiện tại.

Theo CNN, Washington lo ngại Matxcơva đang “tối đa hóa” lợi thế trong đàm phán ngừng bắn. Cuộc điện đàm sau đó giữa ông Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio diễn ra căng thẳng; không đạt tiến triển. Financial Times nhận định; sau cuộc trao đổi này, Washington quyết định hủy thượng đỉnh do Nga không có dấu hiệu thỏa hiệp. Ông Lavrov khẳng định lập trường của Nga vẫn kiên định như trước.

Theo: Tuổi Trẻ