Bị lừa sang Campuchia làm việc bất hợp pháp, cô gái trẻ đã dụ bạn thân theo cùng với lời hứa “lương cao đủ mua iPhone 15” và phải trả giá bằng án tù.
- TPHCM sắp hỗ trợ đổi xe xăng cũ lấy xe điện mới, tiến tới giao thông xanh
- Anh tố cáo Nga phát triển phần mềm gián điệp, trừng phạt 18 sĩ quan GRU
- Lý do người khác tránh xa bạn không phải vì họ thay đổi, mà vì bạn không nhận ra
Tóm tắt nội dung
Từ nạn nhân trở thành kẻ phạm tội vì sợ bị bạo hành và bán tiếp
Mới đây, TAND khu vực 11 (TP.HCM) đã tuyên phạt bị cáo Vũ Thị Thúy Ngân (20 tuổi, ngụ TP Vũng Tàu) mức án 8 năm tù về tội Mua bán người. Trước đó, chính Ngân cũng từng là nạn nhân bị lừa bán sang Campuchia để tham gia hoạt động lừa đảo qua mạng.
Cuối năm 2023, chị Trần Thị Kim H. – bạn của Ngân – đăng bài rao bán thận trên mạng để trả nợ. Ngân đã hỗ trợ chị H. bằng cách chia sẻ lại bài viết. Sau đó, cả hai bị một nhóm người lừa đưa sang khu tự trị O’Smach (Campuchia) và bán cho hai đối tượng là A Cửu (người Trung Quốc) và Tuấn Anh (người Việt Nam).
Tại đây, Ngân và chị H. bị ép gọi điện thoại cho người Việt ở nước ngoài để lừa đảo. Tuy nhiên, do không thực hiện thành công, cả hai bị đe dọa sẽ bị đánh, bán tiếp hoặc hành hạ. Quá sợ hãi, Ngân buộc phải gọi điện về dụ dỗ bạn học của mình sang Campuchia làm việc.
Cái giá phải trả cho lời dụ dỗ “việc nhẹ lương cao, mỗi tháng đủ tiền mua iPhone 15”
Ngân đã liên hệ với chị Hồ Lê Linh N. – bạn học cũ – và vẽ ra viễn cảnh công việc đơn giản, chỉ đánh máy, thu nhập mỗi tháng đủ mua iPhone 15. Tin tưởng bạn, chị N. làm theo hướng dẫn và bị bán cho chính những kẻ đang giam giữ Ngân.
Sau khi “lừa thành công”, Ngân nhận 1.500 USD từ A Cửu và Tuấn Anh, nhưng số tiền này được giữ lại để cấn trừ vào khoản mà gia đình gửi qua chuộc. Cuối cùng, gia đình Ngân và chị H. đã chuyển tiền để giải thoát cả hai khỏi Campuchia.
Nạn nhân tiếp theo lại rơi vào vòng luẩn quẩn bị ép lừa người và tống tiền chuộc
Về phần chị N., sau khi bị lừa bán, cũng phải chịu cảnh bị ép lừa đảo người khác dưới hình thức gọi điện thoại. Nếu không tuân lệnh, chị bị đe dọa chích điện, đánh đập, hoặc bị bán tiếp. Kẻ gian còn ra điều kiện chuộc người với giá 150 triệu đồng.
Chị N. đã bí mật liên hệ với một người quen từng là nạn nhân và nhờ báo tin về cho gia đình. Gia đình chị đã chuyển 175 triệu đồng vào tài khoản do bọn chúng cung cấp để chuộc chị trở về an toàn.
Tòa tuyên án nghiêm khắc để răn đe các hành vi mua bán người trá hình
Sau khi trở về Việt Nam, ngày 15/1/2024, chị N. đã làm đơn tố cáo hành vi của Vũ Thị Thúy Ngân. Từ đó, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã khởi tố vụ án và bắt tạm giam Ngân để điều tra.
Tại tòa, bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và cho biết mình bị ép buộc, đe dọa nên mới làm theo. Tuy nhiên, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự xã hội và cần có bản án nghiêm khắc để phòng ngừa chung.
Ngân bị tuyên phạt 8 năm tù và phải bồi thường 187 triệu đồng cho gia đình nạn nhân.
Còn nhiều mắt xích trong đường dây mua bán người đang chờ bị xử lý
Qua quá trình điều tra, cơ quan công an xác định các đối tượng như A Cửu, Tuấn Anh và một số người khác có hành vi cấu thành các tội danh: Giữ người trái pháp luật, Mua bán người, Cưỡng đoạt tài sản và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tuy nhiên, do chưa xác minh được đầy đủ lai lịch và nhân thân, cơ quan chức năng đã tách vụ việc của nhóm đối tượng này để tiếp tục điều tra, xử lý sau theo đúng quy định pháp luật.
Theo: nguoiduatin