Bộ Nội vụ khẳng định: Cán bộ, công chức nghỉ việc sau ngày 1/7 vẫn có thể được hưởng chính sách theo Nghị định 178 nếu thuộc diện được áp dụng

Vẫn được xem xét chế độ nếu nghỉ sau ngày 1/7

Liên quan đến câu hỏi của ông Hướng Văn Sỹ về việc cán bộ, công chức nghỉ việc từ sau ngày 1/7/2025 có được hưởng chế độ theo Nghị định 178, Bộ Nội vụ cho biết: Nghị định 178 và Nghị định sửa đổi số 67/2023/NĐ-CP không quy định mốc thời gian 1/7 là giới hạn chi trả chế độ.

Do vậy, trường hợp nghỉ việc sau ngày 1/7 không bị loại trừ khỏi phạm vi điều chỉnh của nghị định. Tuy nhiên, người lao động cần liên hệ trực tiếp với cơ quan quản lý tại bộ, ngành hoặc địa phương để được hướng dẫn cụ thể căn cứ vào tình hình thực tế.

Trường hợp nghỉ hưu trước tuổi do sắp xếp tổ chức

Ông Phạm Viết Chiều – cán bộ cấp xã có 24 năm đóng BHXH, sau khi địa phương sáp nhập, được bố trí công tác mới – đặt câu hỏi: Nếu nghỉ từ 1/9/2025 thì có được nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 178?

Bộ Nội vụ khẳng định, trường hợp ông Chiều nằm trong diện chịu ảnh hưởng trực tiếp từ việc sắp xếp tổ chức hành chính, do đó hoàn toàn có thể được xem xét hưởng chính sách theo Nghị định 178 và Nghị định 67. Tuy nhiên, ông cần làm việc cụ thể với cơ quan chức năng tại địa phương để được hướng dẫn thủ tục.

Phụ cấp nào được tính vào lương khi nghỉ theo Nghị định 178?

Ông Võ Thanh Bình – công tác trong lĩnh vực cơ yếu tại huyện ủy – phản ánh việc chưa rõ các khoản phụ cấp nào sẽ được tính vào mức lương để xác định chế độ khi nghỉ việc theo Nghị định 178.

Bộ Nội vụ làm rõ: Theo Khoản 6, Điều 5 của Nghị định 178, các khoản phụ cấp được tính vào tiền lương bao gồm:

  • Phụ cấp chức vụ lãnh đạo
  • Phụ cấp thâm niên vượt khung
  • Phụ cấp thâm niên nghề
  • Phụ cấp công vụ
  • Phụ cấp ưu đãi nghề
  • Phụ cấp trách nhiệm nghề
  • Phụ cấp đảng, đoàn thể chính trị – xã hội
  • Phụ cấp đặc thù với lực lượng vũ trang

Các khoản phụ cấp khác ngoài danh sách nêu trên sẽ không được tính vào tiền lương hiện hưởng khi xác định chế độ nghỉ việc.

Nghỉ hưu trước tuổi rồi làm bí thư chi bộ có phải hoàn tiền trợ cấp?

Trường hợp bà Phạm Thị Tuyến – nguyên là cán bộ công chức cấp xã – sau khi nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 178, được bầu làm bí thư chi bộ thôn, đã đặt câu hỏi: Việc tham gia chức vụ sau nghỉ hưu có ảnh hưởng đến chế độ trợ cấp đã nhận?

Bộ Nội vụ trả lời rõ: Cán bộ, công chức cấp xã nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 178/2023 và Nghị định 67/2023, nếu sau đó được bầu làm bí thư chi bộ thôn hoặc tổ dân phố, không phải hoàn trả lại khoản trợ cấp đã hưởng.

Theo: Người lao động