Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa phát đi cảnh báo khẩn: Bão số 3 đang tăng cấp nhanh và có thể gây ra đợt mưa lũ nguy hiểm tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ ngày 21/7. Người dân vùng nguy cơ cao cần đặc biệt cảnh giác.

Tâm bão cách Quảng Ninh – Hải Phòng hơn 800km, gió giật cấp 14

Rạng sáng 20/7, bão số 3 (tên quốc tế: Wipha) đang hoạt động mạnh tại phía Bắc của Biển Đông. Lúc 4h sáng, tâm bão nằm cách đất liền các tỉnh Quảng Ninh – Hải Phòng khoảng 830km về phía đông, với sức gió mạnh cấp 11 (103–117km/h), giật cấp 14.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão tiếp tục di chuyển theo hướng tây với tốc độ 20–25km/h và có khả năng mạnh lên cấp 12, giật cấp 15. Bão đang hướng thẳng vào vịnh Bắc Bộ, đe dọa trực tiếp đến các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình.

Biển động dữ dội, cảnh báo sóng cao tới 7m

Vùng biển phía Bắc Biển Đông và vịnh Bắc Bộ đang đối mặt với tình trạng biển động rất mạnh. Sóng cao 5–7m, gió giật cấp 15 ở vùng gần tâm bão.

Từ đêm 20/7, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ – bao gồm các đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô và Cát Hải – sẽ có gió tăng dần lên cấp 8–9, giật cấp 14. Vùng gần tâm bão có thể đạt cấp 10–11. Tàu thuyền đang hoạt động trong khu vực nguy hiểm cần khẩn trương tìm nơi tránh trú an toàn.

Mưa lớn kéo dài từ 21–23/7: Nhiều nơi có thể ngập sâu

Cảnh báo của Trung tâm Khí tượng cho biết: từ ngày 21 đến 23/7, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ hứng chịu đợt mưa lớn trên diện rộng. Lượng mưa phổ biến 100–200mm, riêng khu vực Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có nơi mưa tới 350mm, thậm chí vượt 600mm.

Nguy cơ ngập úng tại các đô thị, vùng trũng thấp và sạt lở đất ở các tỉnh miền núi như Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Hà Giang… là rất cao.

Gió giật cấp 10–11, nước dâng gây ngập ven biển

Dự báo từ tối 21/7, vùng đất liền các tỉnh Quảng Ninh đến Thanh Hóa sẽ bắt đầu có gió mạnh cấp 7–9, giật cấp 10–11. Vùng ven biển Hải Phòng – Quảng Ninh sẽ có nước dâng do bão từ 0,5–0,8m, kết hợp với triều cường gây ngập sâu vào trưa và chiều 22/7.

Tại Hòn Dấu (Hải Phòng) mực nước dự báo lên đến 4,1m, còn tại Bãi Cháy (Quảng Ninh) có thể đạt 5m – mức nguy hiểm với nhiều khu vực ven biển.

Chủ động ứng phó: Tàu thuyền khẩn trương vào bờ, địa phương kích hoạt phương án “4 tại chỗ”

Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đã yêu cầu các địa phương sẵn sàng triển khai phương án ứng phó theo kịch bản cấp độ 3, nhất là các tỉnh ven biển và vùng núi phía Bắc.

Lực lượng biên phòng, ngư dân và chính quyền cơ sở được yêu cầu cập nhật tình hình bão số 3 liên tục, đồng thời chủ động sơ tán dân tại các điểm có nguy cơ cao về sạt lở, lũ quét và triều cường.

Cảnh báo đặc biệt: Không chủ quan sau khi bão đổ bộ

Theo nhận định của các chuyên gia, cơn bão số 3 không chỉ gây ảnh hưởng trực tiếp trong thời điểm đổ bộ mà còn tiềm ẩn rủi ro lớn về mưa kéo dài sau đó. Nhiều khu vực có thể xảy ra mưa cực đoan trên 150mm chỉ trong vài giờ, dẫn tới ngập úng cục bộ, hỏng hạ tầng giao thông, và nguy cơ cao về sạt lở đất.

Khuyến cáo người dân:

  • Theo dõi sát tin bão trên các kênh chính thống;
  • Không ra khơi và tránh trú bão đúng hướng dẫn;
  • Gia cố nhà cửa, chuẩn bị lương thực, thuốc men;
  • Nhanh chóng sơ tán nếu có lệnh từ chính quyền địa phương.

Theo: Tuổi Trẻ