Trong bối cảnh chiến sự kéo dài, Ukraine trở thành “phòng thí nghiệm thực chiến” để các công ty quốc phòng NATO thử nghiệm, sản xuất và đổi mới vũ khí

Mở văn phòng, dựng nhà máy ngay tại chiến tuyến

Các công ty quốc phòng phương Tây không chỉ gửi viện trợ quân sự cho Ukraine, mà còn thiết lập văn phòng, nhà máy sản xuất ngay trên lãnh thổ nước này. Đây được coi là chiến lược “đôi bên cùng có lợi” giữa Ukraine và NATO.

Ukraine được tiếp cận vũ khí nhanh chóng và phù hợp với nhu cầu chiến đấu. Trong khi đó, phương Tây có cơ hội thu thập bài học thực chiến quý giá – thứ kinh nghiệm mà tiền bạc không mua nổi.

Ukraine: “phòng thí nghiệm” xung đột hiện đại

Ihor Fedirko – Giám đốc Hội đồng Công nghiệp Quốc phòng Ukraine – nhấn mạnh, các công ty phương Tây đang tích lũy kinh nghiệm quý báu khi hoạt động tại Ukraine, nơi chiến sự buộc các công nghệ quốc phòng – đặc biệt UAV – phải đổi mới từng ngày.

Nhiều doanh nghiệp quốc phòng lớn như Quantum Systems (Đức), BAE Systems (Anh), Rheinmetall (Đức), KNDS (Pháp – Đức) hay Nammo (Na Uy) đã mở văn phòng, nhà máy, hoặc ký hợp tác tại Ukraine. Một số công ty khác dù không hiện diện trực tiếp vẫn gửi thiết bị tới chiến trường để thử nghiệm và cải tiến theo phản hồi thực tế.

Phương Tây học được điều gì?

Theo CEO Milrem Robotics (Estonia), điều đáng giá nhất khi hợp tác với Ukraine là hiểu rõ điều gì hiệu quả, điều gì cần thay đổi để tối ưu năng lực quốc phòng châu Âu.

Brave1 – nền tảng đổi mới quân sự của Ukraine – cũng hỗ trợ các doanh nghiệp nước ngoài thử nghiệm công nghệ ngay trên tiền tuyến, biến chiến sự thành “sân chơi” nâng cấp thiết bị quốc phòng.

Thậm chí, Bộ trưởng Các lực lượng vũ trang Anh còn khẳng định: “Nếu UAV của bạn chưa từng hoạt động ở Ukraine, tốt nhất nên dừng sản xuất”.

Tốc độ – lợi thế Ukraine vượt mặt châu Âu

Thủ tướng Đan Mạch và nhiều lãnh đạo châu Âu thừa nhận: Ukraine sản xuất vũ khí nhanh hơn phần còn lại của lục địa, nhờ khả năng tinh chỉnh liên tục từ thực tế chiến trường.

“Mô hình Đan Mạch” – mua vũ khí trực tiếp từ các công ty Ukraine – đang giúp các nước NATO tiết kiệm chi phí, rút ngắn thời gian và tránh tồn đọng đơn hàng.

Nhu cầu mới: vũ khí rẻ – nhiều – nhanh

Xung đột Nga – Ukraine cho thấy, thay vì chỉ chú trọng thiết bị tiên tiến, phương Tây cần ưu tiên vũ khí rẻ, dễ sản xuất hàng loạt và nhanh chóng điều chỉnh. Trong đó, đạn dược trở thành yếu tố then chốt.

Tổng thư ký NATO từng cảnh báo: Nga sản xuất đạn trong 3 tháng bằng cả NATO sản xuất trong 1 năm. Việc mở nhà máy tại Ukraine không chỉ giúp khắc phục điểm yếu này mà còn mang đến góc nhìn thực tế về chiến tranh hiện đại.

Từ hậu phương thành tuyến đầu công nghệ quốc phòng

Ukraine giờ đây không chỉ là quốc gia nhận viện trợ, mà đang đóng vai trò như trung tâm đổi mới quốc phòng châu Âu – nơi công nghệ, chiến thuật và tư duy quân sự liên tục được thử thách và hoàn thiện.

Theo: Vietnamnet