Lần đầu tiên sau hơn hai thập kỷ, Real Madrid không còn sở hữu bất kỳ cầu thủ nào từng giành Quả Bóng Vàng – một kỷ nguyên hào nhoáng chính thức khép lại sau khi Luka Modric chia tay CLB.
- Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Indonesia: HLV Kim Sang Sik sẽ đổi mới hàng công?
- Chị gái lấy chồng giàu nhưng không giúp mẹ – Sự thật khiến tôi đau lòng
- Hôn nhân đa phu ở Ấn Độ gây tranh cãi lớn
Tóm tắt nội dung
Hào quang rời đi cùng Luka Modric
Khi Luka Modric chính thức hết hợp đồng và chuyển sang khoác áo AC Milan, Real Madrid không chỉ mất đi một tiền vệ đẳng cấp, mà còn mất đi phần hồn của phòng thay đồ – người cuối cùng còn sót lại trong đội hình từng được vinh danh với danh hiệu cá nhân danh giá nhất thế giới bóng đá: Quả Bóng Vàng.
Cựu đội trưởng tuyển Croatia để lại di sản ấn tượng tại sân Bernabeu với 28 danh hiệu lớn nhỏ, đặc biệt là Quả Bóng Vàng 2018 – phần thưởng xứng đáng cho mùa giải chói sáng khi anh cùng Real vô địch Champions League và đưa Croatia đến trận chung kết World Cup.
Một phần tư thế kỷ – Kỷ nguyên của những Quả Bóng Vàng
Modric ra đi cũng đánh dấu cột mốc chưa từng có trong suốt 25 năm qua: đội hình Real Madrid không còn bất kỳ chủ nhân Quả Bóng Vàng nào. Từ năm 2000 đến nay, ít nhất một Quả Bóng Vàng luôn hiện diện trong đội hình đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha – tổng cộng có 9 cầu thủ từng giành danh hiệu này khoác áo Real.
Di sản từ thời Galacticos
Ngay từ đầu thế kỷ 21, Chủ tịch Florentino Perez đã mở màn kỷ nguyên Galacticos bằng thương vụ Luis Figo – người đoạt Quả Bóng Vàng năm 2000. Sau đó là hàng loạt cái tên lẫy lừng như Zidane (1998), Ronaldo Nazario (1997, 2002), và Michael Owen (2001).
Có thời điểm, Real Madrid sở hữu tới 4 Quả Bóng Vàng trong đội hình – điều hiếm có trong lịch sử bóng đá châu Âu. Fabio Cannavaro (2006) tiếp nối khi Ronaldo rời đi, rồi Cristiano Ronaldo (2008, 2013, 2014, 2016, 2017) và Kaka (2007) xuất hiện để nối dài ánh hào quang.
Kỷ nguyên Ronaldo và vầng hào quang của thế hệ mới
Cristiano Ronaldo không chỉ là biểu tượng toàn cầu mà còn là cỗ máy ghi bàn mang về 4 Quả Bóng Vàng cho cá nhân và hàng loạt danh hiệu cho Real Madrid. Sau khi CR7 rời đi vào năm 2018, Luka Modric lập tức giành Quả Bóng Vàng trong cùng năm – giúp Real tiếp tục duy trì mạch sở hữu danh hiệu này trong phòng thay đồ.
Đến năm 2022, Karim Benzema với phong độ bùng nổ – 44 bàn thắng và vai trò chủ lực trong hành trình vô địch Champions League – mang Quả Bóng Vàng về Madrid, củng cố vị thế CLB có tầm ảnh hưởng cá nhân lẫn tập thể lớn nhất thế giới.
Vinh quang tạm khép, kỳ vọng dồn lên thế hệ kế cận
Mùa hè 2025, với sự ra đi của Modric và không còn Benzema, Real Madrid chính thức “mồ côi Quả Bóng Vàng”. Dù đội hình hiện tại quy tụ dàn sao trẻ đầy triển vọng như Vinicius Junior, Jude Bellingham, Kylian Mbappé, Toni Kroos hay Carvajal – nhiều người trong số họ từng lọt top 10 đề cử – nhưng chưa ai giành được danh hiệu cao quý ấy.
Trong khi Rodri (Man City) là người chiến thắng gần nhất, Real có lẽ sẽ phải chờ thêm ít nhất một năm nữa để tìm lại ánh hào quang từng gắn liền với tên tuổi CLB suốt hơn hai thập kỷ qua.
Khép lại một kỷ nguyên, mở ra một giấc mơ mới tại Bernabeu
Real Madrid mồ côi Quả Bóng Vàng – một hiện thực đầy tiếc nuối nhưng cũng là khởi đầu cho một chương mới. Với lực lượng trẻ trung và đầy khát khao, Bernabeu vẫn có thể kỳ vọng sớm ngày đón chào thêm một chủ nhân Quả Bóng Vàng mới – người sẽ viết tiếp hành trình vàng son mà những Modric, Ronaldo hay Zidane đã từng bắt đầu.
Theo: Vietnamnet