Vì sao một cá nhân ở Phú Thọ bị xử phạt tới 7,5 triệu đồng chỉ vì một bài đăng Facebook? Vụ việc xảy ra ngày 29/7 cho thấy sự cần thiết phải nâng cao hiểu biết pháp luật khi tham gia mạng xã hội, đặc biệt trong bối cảnh thông tin xuyên tạc, bôi nhọ lực lượng chức năng ngày càng phổ biến.
- Giá vàng tiếp tục tăng, nhà đầu tư Trung Quốc rút khỏi quỹ ETF để đổ tiền vào chứng khoán
- Hãy dạy con kỹ năng sống trước khi quá muộn
- Vũng Tàu – Sức hút từ vùng ven biển rực nắng và đầy cảm xúc
Tóm tắt nội dung
Đăng bài sai sự thật, một phụ nữ bị phạt 7,5 triệu đồng
Ngày 3/8, Công an xã Lạc Thủy (tỉnh Phú Thọ) thông tin đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Đ.T.N.M., một người dân địa phương, vì hành vi đăng tải nội dung không đúng sự thật trên mạng xã hội Facebook, xúc phạm danh dự và uy tín của lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Phú Thọ.
Cụ thể, ngày 29/7, qua công tác giám sát an ninh mạng, Công an xã phát hiện tài khoản Facebook “Đ.T.N.M. (M T)” đăng tải bài viết có nội dung sai sự thật kèm hình ảnh mang tính chất miệt thị, xúc phạm đến lực lượng CSGT.
Sau khi xác minh danh tính, cơ quan chức năng đã mời bà M. đến làm việc. Tại trụ sở công an, bà M. thừa nhận hành vi sai trái, cho biết nguyên nhân là do thiếu hiểu biết về pháp luật và có mâu thuẫn cá nhân dẫn đến bức xúc, từ đó đăng tải nội dung phản cảm, thiếu kiểm chứng lên mạng xã hội.
Căn cứ pháp lý và quyết định xử phạt
Dựa theo Điểm a, Khoản 1, Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 14/2022/NĐ-CP), Công an xã Lạc Thủy đã lập biên bản xử phạt bà M. với mức tiền 7,5 triệu đồng. Đồng thời, yêu cầu gỡ bỏ nội dung đã đăng, viết bài xin lỗi công khai trên chính tài khoản Facebook cá nhân và cam kết không tái phạm.
Đây là hành động mang tính răn đe, thể hiện rõ thái độ kiên quyết của lực lượng chức năng trong việc bảo vệ uy tín cơ quan nhà nước và ngăn chặn những hành vi sai lệch trên không gian mạng.
Khung pháp lý đã rõ, trách nhiệm cá nhân cần được đề cao
Vụ việc một lần nữa đặt ra câu hỏi lớn: Người dùng mạng xã hội có thực sự hiểu trách nhiệm của mình trước pháp luật? Trong thời đại số, mỗi cá nhân có thể trở thành “nhà xuất bản thông tin” chỉ với một nút bấm, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc phải chịu trách nhiệm pháp lý về nội dung mình chia sẻ.
Bộ luật Hình sự, Luật An ninh mạng và các nghị định liên quan đã quy định rất rõ hành vi bị cấm, mức xử phạt, cũng như trách nhiệm khi đưa tin sai sự thật, vu khống hay xúc phạm tổ chức, cá nhân. Tuy nhiên, thực tế cho thấy vẫn còn không ít người coi nhẹ tính pháp lý, dễ dàng phát tán thông tin cảm tính, gây ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội.
Không gian mạng: Không thể là “vùng trắng” pháp luật
Chuyên gia pháp lý nhận định, việc xử lý các hành vi sai trái trên không gian mạng không chỉ nhằm giữ gìn kỷ cương xã hội, mà còn góp phần làm trong sạch môi trường thông tin. Đặc biệt, khi các đối tượng lợi dụng mạng xã hội để bôi nhọ, xuyên tạc, thì việc siết chặt quản lý và nâng cao nhận thức cộng đồng là điều hết sức cần thiết.
Với tốc độ lan truyền nhanh, chỉ một bài đăng không kiểm chứng cũng có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến uy tín cá nhân, tổ chức. Do đó, trách nhiệm và đạo đức khi sử dụng mạng xã hội cần được đặt lên hàng đầu, không thể biện minh bằng cảm xúc hay thiếu hiểu biết.
Vụ xử phạt hành chính đối với bà Đ.T.N.M. không chỉ là lời cảnh báo đối với những người sử dụng mạng xã hội thiếu trách nhiệm, mà còn là minh chứng cho việc pháp luật Việt Nam đang từng bước hoàn thiện và áp dụng chặt chẽ để đảm bảo an ninh, trật tự trên không gian mạng. Bất kỳ ai tham gia môi trường số cũng cần hiểu rõ rằng: “Tự do ngôn luận không đồng nghĩa với tự do bịa đặt”.
Theo: Kiến thức