NATO xem xét đặt bộ chỉ huy quân sự tại thành phố Parnu, Estonia, nhằm tăng cường hiện diện ở gần biên giới Nga và hỗ trợ đồng minh khu vực.

NATO cân nhắc triển khai bộ chỉ huy tại Estonia

Bộ Quốc phòng Estonia cho biết Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang xem xét thiết lập một bộ chỉ huy quân sự tại thành phố Parnu, phía Tây đất nước.

Bộ chỉ huy này trực thuộc Quân đoàn Đức – Hà Lan, đơn vị chuyên điều phối hoạt động quân sự trong khối. Quyết định cuối cùng dự kiến sẽ được đưa ra vào cuối năm nay.

Nếu kế hoạch được thông qua, Estonia sẽ phải xây dựng cơ sở hạ tầng mới gồm trụ sở chỉ huy, hệ thống kỹ thuật và thông tin liên lạc. Kinh phí dự kiến khoảng 17 triệu euro, do Bộ Quốc phòng Estonia chi trả. Quy mô ban đầu bộ chỉ huy sẽ có từ 100 đến 200 nhân sự.

Tăng cường hiện diện NATO gần biên giới Nga

Bộ trưởng Quốc phòng Estonia Hanno Pevkur nhấn mạnh đây là bước đi chiến lược, không chỉ củng cố sự hiện diện của NATO mà còn trực tiếp hỗ trợ năng lực phòng thủ của quân đội Estonia.

Trong những tháng gần đây, NATO liên tục đẩy mạnh hoạt động quân sự sát biên giới Nga. Tháng 6, Phần Lan tổ chức tập trận trên không với sự tham gia của hơn 40 máy bay từ Mỹ, Pháp và Anh. Trước đó, vào tháng 5, NATO lần đầu tiên tổ chức tập trận trên đảo Gotland (Thụy Điển), có bắn đạn thật bằng pháo phản lực HIMARS và MLRS, với sự tham gia của Mỹ và Anh. Ngoài ra, Ba Lan cũng đã lên kế hoạch tổ chức tập trận chung với các đồng minh NATO vào tháng 9 tới.

Nga bác bỏ cáo buộc về nguy cơ tấn công NATO

Đáp lại, Nga nhiều lần khẳng định không có ý định tấn công NATO. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng phương Tây đang cố tình thổi phồng mối đe dọa để đánh lạc hướng dư luận khỏi các vấn đề nội bộ.

Theo: Hanoionline