Đợt nắng nóng chưa từng có kéo dài gần một tháng khiến Nhật Bản thiệt hại nặng nề về người và tài sản, cảnh báo nguy hiểm phủ khắp 44 tỉnh thành.

Nắng nóng cực đoan phủ kín Nhật Bản

Ngày 5/8, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản đã phát đi cảnh báo thời tiết cực đoan tại 44/47 tỉnh thành, khi nền nhiệt tiếp tục gia tăng đột biến. Đặc biệt, vùng Kanto ghi nhận mức nhiệt vượt 41 độ C, kéo dài nhiều ngày, đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe và tính mạng người dân.

Đây là lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ, nhiệt độ trung bình tại Nhật Bản vượt 40 độ C trong 6 ngày liên tiếp – một kỷ lục chưa từng xảy ra.

Đập dự trữ nước Naruko đã rơi vào mức nước chết.( Ảnh: Jiji Press)

Số ca sốc nhiệt và tử vong tăng mạnh

Theo thống kê từ Tổng cục Phòng chống cháy nổ và Cấp cứu Nhật Bản, chỉ trong thời gian từ 30/6 đến 27/7, đã có tới 34.707 người phải nhập viện cấp cứu vì sốc nhiệt – con số cao nhất từng được ghi nhận tại nước này.

Trong số đó, 36 người không qua khỏi, và 743 trường hợp đang trong tình trạng nguy kịch. Các chuyên gia cảnh báo, nếu nền nhiệt tiếp tục duy trì mức cao như hiện nay, số người bị ảnh hưởng sẽ còn tăng mạnh.

Số lượng các ca cấp cứu do sốc nhiệt ở Nhật Bản tăng cao chưa từng có. (Ảnh: Jiji Press)

Nông nghiệp và nguồn nước cạn kiệt

Nắng nóng kéo dài không chỉ khiến hệ thống y tế quá tải mà còn gây ra thiệt hại nặng nề cho sản xuất nông nghiệp tại nhiều khu vực như Đông Bắc Nhật Bản, vùng duyên hải Biển Nhật Bản, Hokuriku…

Trong khoảng 10 ngày qua, nhiều vùng đã rơi vào tình trạng hạn hán nghiêm trọng, đặc biệt với cây lúa – mặt hàng nông sản thiết yếu khi Nhật Bản vẫn đang đối mặt với cuộc khủng hoảng gạo kéo dài.

Nhiều hồ chứa nước quan trọng phục vụ sinh hoạt và tưới tiêu đã chạm mực nước chết hoặc khô cạn hoàn toàn, làm dấy lên lo ngại về một mùa vụ thất bát trên diện rộng.

Chính phủ Nhật Bản kêu gọi cảnh giác cao độ

Trước tình hình thời tiết khắc nghiệt, Chính phủ và các cơ quan chức năng tại Nhật Bản đã kêu gọi người dân hạn chế ra đường vào ban ngày, uống đủ nước và sử dụng các biện pháp làm mát phù hợp để bảo vệ sức khỏe.

Giới chuyên gia khí tượng cho rằng, biến đổi khí hậu toàn cầu đang khiến các hiện tượng thời tiết cực đoan tại Nhật Bản ngày càng khó kiểm soát và nguy hiểm hơn bao giờ hết.

Theo: VOV