Liên đoàn Bóng chuyền thế giới (FIVB) đã ra quyết định xử phạt đội tuyển U21 bóng chuyền nữ Việt Nam tại Giải vô địch U21 thế giới, đồng thời cảnh báo khả năng đình chỉ hoạt động của Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV) tối đa 2 năm.
- Hành trình khám phá 9 di tích quốc gia đặc biệt Hải Phòng – Dấu ấn ngàn năm văn hiến
- Mỹ treo thưởng 5 triệu USD truy tìm thủ lĩnh băng đảng Haiti
- Phụ nữ cần cân nhắc khi xem điện thoại của chồng
Tóm tắt nội dung
Bất ngờ từ cuộc kiểm tra đột xuất
Chiều 12-8, truyền hình Thairath TV (Thái Lan) đưa tin hai vận động viên (VĐV) của U21 Việt Nam bị Ban tổ chức Giải vô địch U21 bóng chuyền nữ thế giới yêu cầu kiểm tra giới tính, dẫn đến việc cả hai không thi đấu trận gặp Puerto Rico. Tuy nhiên, thông tin này không được FIVB hay VFV xác nhận. Một số nguồn cho rằng đây có thể là kiểm tra doping hoặc xác minh tuổi của VĐV.
Tối cùng ngày, FIVB bất ngờ cập nhật lịch thi đấu mới, xếp U21 Việt Nam vào nhóm tranh hạng dành cho các đội bị loại, dù theo thành tích thực tế, đội đứng nhì bảng A và lẽ ra gặp Thổ Nhĩ Kỳ (hạng 3 bảng C). Sự thay đổi này khiến người hâm mộ đặt nghi vấn về kết quả kiểm tra. Khoảng 30 phút sau, FIVB xóa lịch mới và không đưa thêm thông tin.
Án phạt chính thức từ FIVB
Đến nửa đêm 12-8, FIVB ra thông báo chính thức, xác định U21 Việt Nam vi phạm Điều 12.2 của Quy định kỷ luật ban hành năm 2023. Điều khoản này quy định nếu một đội tuyển đăng ký VĐV không hợp lệ sẽ bị loại VĐV đó, hủy các trận có sự tham gia của họ, phạt tiền 30.000 CHF (khoảng 37.000 USD) cho mỗi trường hợp, đồng thời có thể đình chỉ hoạt động của liên đoàn, đội bóng hoặc quan chức liên quan tối đa 2 năm.
Theo quyết định, FIVB hủy kết quả bốn trận vòng bảng của U21 Việt Nam trước Indonesia, Serbia, Canada và Argentina, xử thua 0-3. Trận thắng Puerto Rico 3-1 được giữ nguyên do hai VĐV vi phạm không thi đấu. Kết quả này khiến Việt Nam chỉ còn 3 điểm, rơi xuống cuối bảng, trong khi Indonesia vươn lên hạng 3 và Puerto Rico giữ nguyên hạng 4.
Nguy cơ án phạt nặng hơn
FIVB cho biết sẽ tiếp tục xem xét vụ việc theo Điều 14.4 của Quy định kỷ luật, quy định quyền hạn và quy trình xử lý của Hội đồng kỷ luật, để đưa ra hình thức xử phạt bổ sung. Điều này đồng nghĩa VFV và đội U21 nữ Việt Nam vẫn đối mặt nguy cơ nhận án đình chỉ hoặc các biện pháp kỷ luật khác trong thời gian tới.
Theo: Tuổi Trẻ