Giới chuyên gia cảnh báo kế hoạch kiểm soát toàn diện Gaza có thể gây thiệt hại kinh tế nặng nề, làm GDP Israel giảm sâu và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân.

Kế hoạch gây tranh cãi và chi phí khổng lồ

Giáo sư Esteban Klor, chuyên gia kinh tế tại Đại học Hebrew (Jerusalem), nhận định việc chiếm đóng toàn bộ Thành phố Gaza có thể khiến Israel trả giá tới 100 tỷ shekel (29,2 tỷ USD), tương đương 5% GDP. Con số này bao gồm chi phí quốc phòng, hỗ trợ dân sự và tổn thất do đầu tư, xuất khẩu sụt giảm.

Kế hoạch này kéo dài gần hai năm xung đột với Hamas và các lực lượng ủy nhiệm của Iran, vốn đã tiêu tốn khoảng 300 tỷ shekel (88,5 tỷ USD). Nợ công tăng từ 60% lên 70% GDP, trong khi tiền lãi hàng năm đã chạm mốc 60 tỷ shekel (17,7 tỷ USD). Moody’s đã hạ bậc tín nhiệm Israel xuống Baa1 và duy trì triển vọng tiêu cực.

Gánh nặng ngân sách và nguy cơ tẩy chay

Theo Giáo sư Klor, chi phí ban đầu để kiểm soát Gaza có thể dao động từ 25 – 50 tỷ shekel, gồm huy động quân dự bị, di dời khoảng 1 triệu dân và cung cấp nhu yếu phẩm dài hạn. Chính phủ Israel buộc phải tăng thuế hoặc cắt giảm dịch vụ xã hội, trong khi ngân sách 2025 không có khoản dự phòng cho chiến dịch này.

Ngoài gánh nặng tài chính, Israel còn đối mặt với làn sóng tẩy chay quốc tế. Quỹ đầu tư quốc gia Na Uy trị giá 2.000 tỷ USD đã tuyên bố sẽ rút vốn khỏi một số công ty Israel. Nếu xu hướng này lan rộng ở châu Âu – đối tác thương mại lớn của Israel – GDP nước này có thể giảm thêm 2–3%, tương đương 60 tỷ shekel. Giáo sư Klor cảnh báo: “Nếu doanh nghiệp rời bỏ Israel hàng loạt, tác động sẽ rất khó đảo ngược”.

Theo: baotintuc