Hà Nội – Hai cựu phó chủ tịch xã Minh Trí cùng cán bộ địa chính và phó thôn bị tuyên án tù vì ký xác nhận khống hơn 100 hồ sơ mua bán đất rừng phòng hộ không sổ đỏ, khiến 44 ha bị sang nhượng trái phép trong suốt 11 năm.

Bốn bị cáo lĩnh án tù vì vi phạm quản lý đất đai

Chiều 14/8, TAND huyện Sóc Sơn tuyên phạt:

  • Nguyễn Văn An (63 tuổi, cựu Phó chủ tịch xã Minh Trí) – 4 năm 6 tháng tù.
  • Dương Đức Vượng (60 tuổi, cựu Phó chủ tịch xã) – 4 năm tù.
  • Đỗ Văn Ba (41 tuổi, cán bộ địa chính) – 3 năm tù.
  • Nguyễn Mạnh Hùng (69 tuổi, phó thôn) – 26 tháng tù treo.

Tất cả bị cáo bị xử về tội Vi phạm các quy định về quản lý đất đai. Trong đó, ông An ký xác nhận khống 75 hồ sơ với 24,6 ha, ông Vượng ký gần 20 ha đất.

Sai phạm kéo dài hơn một thập kỷ

Từ năm 2008-2018, lãnh đạo xã Minh Trí và một số cán bộ thôn đã ký xác nhận, chứng thực 125 hồ sơ chuyển nhượng đất với tổng diện tích hơn 46 ha.

  • 69 hồ sơ liên quan đất rừng phòng hộ – loại đất bị cấm chuyển nhượng.
  • 56 hồ sơ thuộc đất chưa có sổ đỏ, vi phạm Luật Đất đai.

Vụ việc bị phanh phui tháng 3/2019 khi Thanh tra Hà Nội kết luận UBND xã biết sai phạm nhưng không xử lý, còn xác nhận hồ sơ khống.

Hậu quả và kiến nghị xử lý

HĐXX nhận định, hành vi ký khống đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác quản lý đất đai, tạo dư luận xấu. Tòa kiến nghị UBND có thẩm quyền thu hồi đất rừng phòng hộ bị sử dụng sai mục đích, xử lý công trình trái phép và khôi phục hiện trạng ban đầu.

Nhiều cán bộ thoát truy cứu trách nhiệm

Cựu Chủ tịch xã Tạ Văn Viễn bị xác định cho phép chuyển nhượng 17.000 m² đất trái luật, nhưng hết thời hiệu truy cứu. Một số cán bộ huyện Sóc Sơn bị kết luận thiếu trách nhiệm cũng không bị xử lý hình sự.

Cựu trưởng thôn Nguyễn Đình Cường được đình chỉ điều tra do liệt nửa người và mắc bệnh hiểm nghèo, tỷ lệ tổn thương 99%.

Theo: VNexpress