Ít nhất 307 người đã thiệt mạng tại Pakistan sau 2 ngày mưa lớn và lũ lụt hoành hành ở khu vực tây bắc, nhiều người mất tích, hàng nghìn hộ dân phải sơ tán
- Kết quả Mỹ – Nga có thể đạt được từ hội nghị thượng đỉnh Alaska
- Nga bán Alaska: Thương vụ 7,2 triệu USD và ý nghĩa thượng đỉnh 2025
- Nữ giám đốc người Khmer “hồi sinh” nghề tre đan, đưa sản phẩm Việt vươn xa
Mưa lũ tàn phá, hàng trăm người tử vong
Theo truyền thông quốc tế ngày 16/8, tỉnh Khyber Pakhtunkhwa là tâm điểm của thiên tai khi mưa lớn kéo dài gây lũ quét và sạt lở đất. Cơ quan Quản lý thiên tai địa phương xác nhận ít nhất 307 người thiệt mạng, hàng chục người khác mất tích ở các khu vực đồi núi hiểm trở.
Huyện Buner chịu thiệt hại nặng nề nhất với 100 người tử vong. Tại quận Swat, nước sông suối dâng cao buộc hơn 2.000 người dân phải sơ tán khẩn cấp. Công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn do đường sá hư hỏng, nhiều khu vực bị chia cắt hoàn toàn.
Trong khi đó, một trực thăng chở hàng cứu trợ đến Bajaur – khu vực giáp Afghanistan – đã gặp nạn vì thời tiết xấu, khiến toàn bộ 5 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng.
Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif ngay lập tức triệu tập cuộc họp khẩn cấp, yêu cầu các tỉnh thành tăng cường hỗ trợ người dân, giải ngân quỹ cứu trợ và cảnh báo mưa lớn có thể kéo dài đến giữa tuần tới.
Tính từ ngày 26/6, thống kê toàn quốc cho thấy ít nhất 541 người tử vong vì lũ lụt và sạt lở đất, đưa mùa mưa năm nay trở thành một trong những giai đoạn thiên tai tồi tệ nhất lịch sử Pakistan.
Biến đổi khí hậu làm gia tăng mức độ khốc liệt
Các chuyên gia khí tượng nhận định, thiên tai năm nay ở Pakistan có liên quan trực tiếp đến biến đổi khí hậu toàn cầu. Lượng mưa đo được cao hơn nhiều so với mức trung bình, gây ngập lụt diện rộng và làm hàng ngàn ngôi nhà bị cuốn trôi.
Nghiên cứu mới của tổ chức World Weather Attribution chỉ ra rằng, từ 24/6 đến 23/7, lượng mưa tại Pakistan cao hơn từ 10% đến 15% do ảnh hưởng trực tiếp của hiện tượng nóng lên toàn cầu. Đây là minh chứng rõ ràng cho thấy khí hậu cực đoan ngày càng thường xuyên và khốc liệt, đe dọa tính mạng hàng triệu người dân Nam Á.
Theo các chuyên gia, Pakistan là một trong những quốc gia dễ tổn thương nhất trước biến đổi khí hậu, dù lượng khí thải nhà kính chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết về đầu tư cơ sở hạ tầng chống thiên tai, cải thiện khả năng cảnh báo sớm và thúc đẩy hợp tác quốc tế trong ứng phó khủng hoảng khí hậu.
Thảm kịch thiên tai tại Pakistan là hồi chuông cảnh tỉnh toàn cầu về tác động khốc liệt của biến đổi khí hậu. Giảm phát thải, củng cố năng lực ứng phó và chia sẻ trách nhiệm quốc tế là con đường duy nhất để hạn chế những mất mát tương tự trong tương lai.
Theo: Hà Nội mới