C.P Việt Nam vừa công bố doanh thu nửa đầu năm 2025 đạt hơn 43.500 tỉ đồng, giảm 15% so với cùng kỳ. Bên cạnh yếu tố tỷ giá, “lùm xùm” liên quan đến thịt heo cũng khiến hình ảnh và kết quả kinh doanh của C.P Việt Nam chịu nhiều áp lực.

Doanh thu nửa đầu năm 2025 sụt giảm đáng kể

Theo báo cáo từ tập đoàn Charoen Pokphand Foods (CPF), doanh thu toàn cầu của tập đoàn đạt 291,77 tỉ baht (gần 8,8 tỉ USD; hơn 236.000 tỉ đồng), với lợi nhuận ròng đạt 18,92 tỉ baht (hơn 15.300 tỉ đồng).

Trong đó, Việt Nam là thị trường quốc tế lớn thứ hai sau Thái Lan, ghi nhận doanh thu quý 2/2025 đạt 26,17 tỉ baht (khoảng 21.200 tỉ đồng), giảm 21% so với cùng kỳ năm trước Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu tại Việt Nam đạt 53,8 tỉ baht (hơn 43.570 tỉ đồng), giảm 15% so với cùng kỳ

Nguyên nhân suy giảm và phản ứng pháp lý

CPF chưa chính thức đưa ra lý do cho sự sụt giảm tại thị trường Việt Nam Tuy nhiên, một số yếu tố được các bên suy đoán có thể gây ảnh hưởng như tỷ giá: từ đầu năm đến giữa năm 2025, baht Thái tăng khoảng 9% so với đồng Việt Nam.

Bên cạnh đó, sự kiện “heo bệnh” cũng gây chấn động: trong quý 2, một cá nhân đăng trên mạng xã hội rằng một cửa hàng của C.P. Việt Nam trà trộn heo và gà bệnh vào sản phẩm bán ra thị trường. Công an tỉnh Sóc Trăng đã tiếp nhận tố giác và tiến hành điều tra, nhưng đến tháng 7/2025, cơ quan chức năng quyết định không khởi tố vì không có dấu hiệu vi phạm hình sự theo quy định.

Việc doanh thu tại thị trường Việt Nam giảm giữa thời điểm có ảnh hưởng từ truyền thông và tỷ giá đặt C.P. Việt Nam vào áp lực không nhỏ, cho thấy cả yếu tố kinh tế và truyền thông có thể tác động sâu đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Theo: Tuổi Trẻ online.