Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, một lần nữa nhấn mạnh mong muốn đối thoại trực tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin, cho rằng đây là cách nhanh nhất và hiệu quả nhất để chấm dứt xung đột.

Zelensky khẳng định đối thoại là “con đường ngắn nhất đến hòa bình”

Trong lễ kỷ niệm Ngày Độc lập của Ukraine (24/8), Tổng thống Volodymyr Zelensky; tuyên bố sẽ tiếp tục nỗ lực thúc đẩy Nga; ngồi vào bàn đàm phán.
Ông nhấn mạnh: “Cuộc gặp trực tiếp giữa hai lãnh đạo là con đường hiệu quả nhất để tiến lên phía trước” và kêu gọi tổ chức hội nghị thượng đỉnh song phương với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, Mỹ và châu Âu có chung nhận định; rằng Ukraine chưa chiến thắng, nhưng chắc chắn sẽ không thất bại.

Phản ứng từ Nga: Loại trừ khả năng gặp ngay lập tức

Trong khi Kyiv bày tỏ mong muốn, phía Moskva tỏ ra thận trọng. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định, một cuộc gặp thượng đỉnh sẽ chỉ diễn ra khi; đáp ứng đủ điều kiện: Ukraine không gia nhập NATO, không liên minh quân sự và phải thảo luận về vấn đề lãnh thổ.

Ông Lavrov, đồng thời cáo buộc phương Tây; cố tình tạo ra những rào cản cho tiến trình đàm phán và chỉ trích ông Zelensky, vì liên tục yêu cầu gặp bằng “mọi giá”.

Vai trò của Mỹ và châu Âu trong tiến trình hòa bình

Trước đó, ngày 15/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump; đã có cuộc gặp với lãnh đạo Nga tại Alaska, sau đó hội đàm cùng ông Zelensky và lãnh đạo châu Âu tại Nhà Trắng. Ông Trump cho biết, đang cân nhắc thu xếp cuộc gặp; giữa hai nhà lãnh đạo Nga – Ukraine, thậm chí mở rộng thành hội nghị ba bên nếu điều kiện thuận lợi.

Trao đổi tù binh – điểm sáng hiếm hoi trong quan hệ Nga – Ukraine

Cùng ngày 24/8, Nga và Ukraine thông báo; đã tiến hành trao đổi 146 tù binh cho mỗi bên – một bước đi được xem là hiếm hoi, trong bối cảnh căng thẳng leo thang.

Tuy nhiên, ông Vladimir Medinsky – trưởng đoàn đàm phán Nga – chỉ trích Ukraine vì chậm trễ trao trả thường dân về tỉnh Kursk, cho biết hơn 20 người vẫn đang chờ ngày trở về. Ông nhấn mạnh Nga, phải tiến hành “những cuộc mặc cả khó khăn”; để bảo vệ công dân của mình.

Triển vọng hòa bình vẫn đầy thách thức

Dù các bên đều tuyên bố ủng hộ hòa bình, giới quan sát nhận định triển vọng về một hội nghị thượng đỉnh Nga – Ukraine; vẫn còn xa vời. Những điều kiện cứng rắn từ Moskva, cùng sự can dự phức tạp của phương Tây, khiến con đường đối thoại trực tiếp; giữa hai nhà lãnh đạo; nhiều khả năng sẽ kéo dài và khó đoán định.

Theo: VnExpress