Các bác sĩ tại Trung Quốc vừa thực hiện ca ghép phổi heo biến đổi gene cho một bệnh nhân chết não. Kết quả cho thấy phổi hoạt động ổn định trong 9 ngày, đánh dấu bước tiến quan trọng trong nghiên cứu cấy ghép khác loài nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt nội tạng trên toàn cầu.
- Tàu hàng 23.000 tấn trôi dạt vào biển Thanh Hóa giữa bão số 5
- Cuộc chiến Nga-Ukraine: Nguyên nhân, rào cản và triển vọng hòa bình
- Mẹo tiết kiệm tiền điện giúp giảm hóa đơn hàng tháng
Tóm tắt nội dung
Ca ghép phổi heo đầu tiên trên người chết não
Theo Guardian (25/8), các bác sĩ phẫu thuật ở Trung Quốc, đã lần đầu tiên cấy ghép phổi heo biến đổi gene, cho một bệnh nhân nam 39 tuổi bị chết não. Sau phẫu thuật, lá phổi được cấy ghép vẫn hoạt động bình thường trong 216 giờ (tương đương 9 ngày), không xuất hiện phản ứng đào thải cấp tính hay dấu hiệu nhiễm trùng.
Đáng chú ý, 24 giờ sau phẫu thuật, phổi có dấu hiệu tụ dịch và tổn thương, nhiều khả năng do tình trạng viêm, liên quan đến quá trình cấy ghép. Tuy nhiên, bệnh nhân vẫn còn một lá phổi nguyên bản hỗ trợ, nên ảnh hưởng không quá nghiêm trọng.
Thách thức đặc biệt với cấy ghép phổi khác loài
Các chuyên gia cho biết ghép phổi từ động vật sang người, là thách thức lớn nhất trong lĩnh vực cấy ghép khác loài. Bởi mỗi hơi thở, đưa trực tiếp môi trường bên ngoài vào cơ thể, khiến phổi dễ bị tổn thương bởi nhiễm trùng và tác nhân gây hại.
Bác sĩ Jiang Shi, đồng tác giả nghiên cứu tại Bệnh viện số 1 thuộc Đại học Y Quảng Châu, chia sẻ:
“Đối với chúng tôi, đây là một khởi đầu đầy ý nghĩa. Ghép phổi khác loài đòi hỏi sự vượt trội về cả sinh học lẫn kỹ thuật so với các loại cấy ghép nội tạng khác.”
Ý nghĩa và triển vọng trong y học
Giáo sư Peter Friend (Đại học Oxford, Anh) cho rằng, tình trạng viêm ở phổi ghép, có thể liên quan đến chính tình trạng chết não của bệnh nhân; thay vì chỉ do phản ứng đào thải.
Công trình này được xem là bước tiến mới, trong nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng; thiếu hụt nội tạng. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), số lượng tạng hiến hiện nay chỉ đáp ứng khoảng 10%; nhu cầu toàn cầu.
Cần nhiều nghiên cứu hơn trước khi áp dụng lâm sàng
Dù đạt kết quả khả quan, giới chuyên gia nhận định việc ghép phổi heo biến đổi gene; cho bệnh nhân vẫn còn nhiều rào cản. Nhóm nghiên cứu nhấn mạnh sự cần thiết phải:
- Tối ưu hóa liệu pháp ức chế miễn dịch
- Hoàn thiện kỹ thuật biến đổi gene
- Cải thiện phương pháp bảo quản phổi
- Đánh giá chức năng ghép trong dài hạn
Nghiên cứu đã được công bố, trên tạp chí Nature Medicine và được kỳ vọng mở ra hướng đi mới; trong lĩnh vực cấy ghép nội tạng khác loài.
Theo: Tuổi Trẻ