Bộ Công Thương cho biết việc phân bổ khoản lỗ hơn 44.000 tỷ đồng của EVN chỉ tác động nhỏ, giá điện có thể tăng 2-5% từ tháng 10/2025.
- Nghi phạm cầm súng lẩn trốn rừng Tuyên Quang
- Đồng Nai: Giải cứu người phụ nữ tâm thần bế con sơ sinh đi lang thang
- Jack Ma nhập cuộc tiền số với Ethereum
EVN lỗ hơn 44.000 tỷ, kiến nghị điều chỉnh giá điện
Bộ Công Thương vừa trình Bộ Tư pháp dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 72/2025 về cơ chế điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân.
Theo báo cáo, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) lỗ lũy kế khoảng 50.029 tỷ đồng trong giai đoạn 2022-2023. Dù năm 2024 có lãi, nhưng đến nay công ty mẹ vẫn còn lỗ khoảng 44.792 tỷ đồng.
Nguyên nhân chính được chỉ ra là do giá điện giai đoạn 2022-2023 không được điều chỉnh kịp thời, trong bối cảnh giá than nhập khẩu và chi phí đầu vào tăng cao vì dịch COVID-19 và xung đột Nga – Ukraine. Việc giữ giá để đảm bảo an sinh xã hội khiến EVN không bù đắp được chi phí.
Giá điện có thể tăng từ 2-5% trong tháng 10/2025
Trong dự thảo, Bộ Công Thương kiến nghị bổ sung quy định cho phép tính toán, phân bổ những chi phí chưa được đưa vào giá điện các năm trước. Tuy nhiên, mức tác động được đánh giá là nhỏ; chỉ khoảng 2-5% và thuộc thẩm quyền điều chỉnh của EVN.
Theo tính toán, nếu tăng giá điện từ tháng 10/2025; chỉ số CPI dự kiến tăng khoảng 0,03 điểm phần trăm; mức được xem là không gây ảnh hưởng lớn đến kinh tế vĩ mô.
Bộ Công Thương cho rằng việc điều chỉnh này sẽ giúp EVN giảm lỗ; bảo toàn vốn, có nguồn lực đầu tư các dự án trọng điểm như điện hạt nhân Ninh Thuận; cụm nhà máy Quảng Trạch; điện gió ngoài khơi và các dự án thủy điện mở rộng.
Theo: Khai Mở
.