Ngân hàng Nhà nước cảnh báo tình trạng lừa đảo qua mạng gia tăng với nhiều thủ đoạn tinh vi. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu chính phủ tăng ở nhiều kỳ hạn và Viện Pasteur TP.HCM đẩy mạnh chuyển đổi số trong phòng chống dịch, tiêm chủng.

Ngân hàng Nhà nước cảnh báo “bẫy đầu tư” qua mạng

Vụ Thanh toán (Ngân hàng Nhà nước) cho biết gần đây, tội phạm công nghệ cao gia tăng hoạt động lừa đảo tài chính. Các thủ đoạn phổ biến gồm mạo danh ngân hàng gửi tin nhắn, phát tán đường link; QR code giả mạo, giả danh cơ quan công an, tòa án, lừa đảo tuyển dụng “việc nhẹ lương cao” từ nước ngoài.

Mục đích chính của tội phạm là chiếm đoạt thông tin cá nhân và tài sản của người dân. Cơ quan chức năng khuyến nghị công dân không cung cấp mật khẩu, OTP, số thẻ, CVV hay dữ liệu sinh trắc học dưới bất kỳ hình thức nào. Người dân không nên truy cập, quét QR code hay cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc.

Để tăng cường bảo mật, Vụ Thanh toán khuyên người dùng đổi mật khẩu định kỳ, kích hoạt cảnh báo biến động số dư và đặt hạn mức chuyển tiền. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, cần liên hệ ngay ngân hàng hoặc cơ quan công an.

Ngân hàng Nhà nước cũng nhấn mạnh, người dân cần tỉnh táo trước các lời mời chào đầu tư siêu lợi nhuận; việc làm ở nước ngoài để tránh rơi vào “bẫy lừa xuyên biên giới”.

Lợi suất trái phiếu chính phủ tăng, giao dịch sôi động

Theo Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), trong tháng 8-2025, có 18 đợt đấu thầu trái phiếu chính phủ, huy động thành công hơn 11.464 tỉ đồng. Kỳ hạn 10 năm và 15 năm chiếm phần lớn, tương ứng 9.950 tỉ đồng và 1.104 tỉ đồng.

Ở phiên cuối tháng, lãi suất trúng thầu cho các kỳ hạn 5, 10, 15 và 30 năm lần lượt là 2,80%; 3,45%; 3,45% và 3,47%, tăng nhẹ so với tháng 7-2025.

Trên thị trường thứ cấp, giá trị niêm yết trái phiếu đạt hơn 2,43 triệu tỉ đồng; với giao dịch bình quân 18.571 tỉ đồng/phiên, tăng 18,21% so với tháng trước. Nhà đầu tư nước ngoài chiếm gần 4% giá trị giao dịch, mua ròng 869 tỉ đồng.

Trong tháng 8, lợi suất tăng mạnh nhất ở các kỳ hạn 25 năm, 5-7 năm và 3 năm, lần lượt 3,5476%; 2,6297% và 2,1383%. Trong khi đó, kỳ hạn 7-10 năm giảm xuống còn 2,8654%.

Theo: Báo Tuổi trẻ