Ngày 10/9; Hàn Quốc điều máy bay Boeing 747-8i từ Seoul sang Mỹ để hồi hương hơn 300 công nhân bị bắt trong chiến dịch truy quét lao động nhập cư trái phép tại bang Georgia; sau khi họ bị cáo buộc gian lận visa để làm việc.

Máy bay charter khởi hành từ Seoul đến Mỹ

Ngày 10/9; một chiếc Boeing 747-8i thuê riêng với 368 chỗ ngồi cất cánh từ Sân bay Quốc tế Incheon; phía tây Seoul; bay sang Mỹ để đón hơn 300 công nhân Hàn Quốc bị giam giữ tại bang Georgia.

Các lao động này hiện ở trung tâm giam giữ người nhập cư Folkston; đông nam Georgia. Theo truyền thông Hàn Quốc; họ sẽ được đưa đến Atlanta và lên máy bay hồi hương vào tối 11/9.

Seoul cho biết đang làm việc với Washington; để nhóm công nhân được xác định là “tự nguyện rời đi” thay vì “bị trục xuất”. Điều này rất quan trọng vì nếu bị trục xuất; họ có thể bị cấm quay lại Mỹ trong vòng 10 năm.

Chiến dịch truy quét lao động tại nhà máy pin

Ngày 4/9; Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) phối hợp với các lực lượng liên quan bất ngờ truy quét nhà máy sản xuất pin của Hyundai và LG tại bang Georgia.
Kết quả, 457 lao động bất hợp pháp bị bắt; trong đó có hơn 300 công dân Hàn Quốc.

ICE cho biết nhiều người đã lợi dụng visa thăm viếng để làm việc trái phép. Video do cơ quan này công bố cho thấy công nhân bị còng tay; chân và áp giải lên xe chuyên dụng.

Vụ việc khiến dư luận Hàn Quốc phẫn nộ; nhiều người cho rằng đây là hành động “phản bội” trong bối cảnh Seoul vừa cam kết đầu tư 350 tỷ USD vào Mỹ hồi tháng 7. Tổng thống Lee Jae-myung cũng vừa gặp Tổng thống Donald Trump cuối tháng 8.

Chính phủ Hàn Quốc bày tỏ lấy làm tiếc trước chiến dịch truy quét; song các chuyên gia nhận định Seoul khó có biện pháp đáp trả mạnh mẽ bởi an ninh quốc gia phụ thuộc lớn vào Mỹ; đồng thời hai nước vẫn duy trì quan hệ hợp tác chặt chẽ trên nhiều lĩnh vực.

Theo: VnExpress