Hai kỹ sư Ấn Độ phát triển hệ thống túi khí khổng lồ “Rebirth”, giúp máy bay hạn chế va chạm khi rơi, vừa lọt chung kết giải thưởng James Dyson.
- Bắt tài xế taxi chặt chém 2,5 triệu cho 70km
- 4 thi thể liên tiếp trôi dạt về lòng hồ thủy điện Hủa Na trong 4 ngày
- Bé trai 12 tuổi thoát chết trong thảm án Đắk Lắk đang hồi phục
Tóm tắt nội dung
Giải pháp an toàn hàng không mang tính đột phá
Sau nhiều thập kỷ tập trung vào phòng ngừa tai nạn, ngành hàng không thế giới chứng kiến một ý tưởng khác biệt: chuẩn bị cho tình huống xấu nhất khi máy bay rơi. Dự án “Rebirth” được giới thiệu như một “áo phao khổng lồ” bao quanh thân máy bay, mở ra triển vọng cứu sống hàng nghìn người mỗi năm.
Hệ thống được thiết kế bởi hai kỹ sư Eshel Wasim và Dharsan Srinivasan, thuộc Viện Công nghệ và Khoa học Birla (Ấn Độ, cơ sở Dubai). Ý tưởng này đã chính thức lọt vào vòng chung kết giải thưởng thiết kế quốc tế James Dyson 2025.
Cách vận hành của “áo phao” máy bay
“Rebirth” sử dụng cảm biến và trí tuệ nhân tạo (AI); để giám sát toàn bộ chuyến bay, từ độ cao, tốc độ, động cơ đến nguy cơ cháy nổ. Khi nhận diện tình huống rơi ở độ cao dưới 900m, hệ thống sẽ tự động kích hoạt trong chưa đầy 2 giây.
Các túi khí khổng lồ sẽ bung ra ở mũi; bụng và đuôi máy bay, tạo thành lớp kén bảo vệ giúp giảm va đập khi tiếp đất. Đồng thời; bên trong khoang, chất lỏng đặc biệt được tích hợp sau ghế ngồi và vách ngăn sẽ ngay lập tức cứng lại khi có va chạm; hạn chế thương tích cho hành khách.
Ngoài ra, nếu động cơ còn hoạt động, chế độ đẩy ngược sẽ tự động kích hoạt để giảm tốc. Trường hợp động cơ tắt, các động cơ phụ chạy bằng khí nén sẽ đảm nhận nhiệm vụ hãm tốc và giữ cân bằng.
Ý nghĩa và triển vọng ứng dụng

Theo nhóm sáng chế; hệ thống có thể tích hợp cho cả các dòng máy bay hiện hữu lẫn mẫu mới; trở thành bước tiến quan trọng trong công nghệ an toàn hàng không. Điểm khác biệt của “Rebirth” là không chỉ ngăn ngừa mà còn chuẩn bị cho tình huống xấu nhất; đảm bảo con người vẫn có cơ hội sống sót ngay cả khi toàn bộ hệ thống khác thất bại.
Nhóm nghiên cứu chia sẻ; dự án xuất phát từ nỗi ám ảnh sau một thảm kịch hàng không hồi tháng 6 ở Ấn Độ. “Chúng tôi tin rằng sự đổi mới này không chỉ là giải pháp kỹ thuật, mà còn là lời hứa: trong mọi tình huống; hành khách vẫn xứng đáng được bảo vệ”, kỹ sư Eshel Wasim cho biết.
Bước gần hơn tới hiện thực
Hiện tại; nhóm tác giả đặt mục tiêu hợp tác cùng các phòng thí nghiệm hàng không vũ trụ để thử nghiệm thực tế hệ thống. Nếu thành công; “Rebirth” có thể trở thành tiêu chuẩn an toàn mới cho ngành hàng không trong tương lai; giúp giảm thiểu hậu quả các tai nạn máy bay vốn thường gây thương vong lớn.
Theo: Khai Mở