Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 15/9 tuyên bố; NATO đã trực tiếp và gián tiếp tham gia xung đột Ukraine; đồng nghĩa liên minh quân sự này đang đối đầu với Nga.
- Miễn học phí, vẫn còn những khoản thu
- Nga và Trung Quốc triển khai chính sách miễn visa từ ngày 15-9
- Ngoài tiền bạc, phụ nữ trung niên cần 3 điều quan trọng
Tóm tắt nội dung
NATO “đang tham chiến”
Phát biểu trước báo giới, ông Dmitry Peskov nhấn mạnh: “NATO đang trong cuộc chiến với Nga. Điều đó là hiển nhiên và không cần thêm bất kỳ bằng chứng nào”.
Theo ông, liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu đã cung cấp hỗ trợ toàn diện cho Kiev; từ tài chính, nhân đạo đến viện trợ quân sự. Tính đến nay, 29 trong tổng số 32 quốc gia thành viên NATO đã gửi nhiều loại vũ khí; bao gồm xe bọc thép, pháo binh, máy bay, hệ thống phòng không; tên lửa và thiết bị không người lái tới Ukraine.
Đáp trả phát biểu từ Ba Lan
Tuyên bố của Điện Kremlin được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski đặt câu hỏi; về khả năng đảm bảo an ninh cho Ukraine bằng quân đội NATO. Trước đó, nhiều nước phương Tây bày tỏ lo ngại nguy cơ leo thang; nếu triển khai lực lượng trực tiếp tại chiến trường.
Moscow nhiều lần khẳng định mọi hình thức hiện diện quân sự của phương Tây; tại Ukraine – kể cả gìn giữ hòa bình – đều bị xem là hành động đối đầu.
Ông Peskov cho rằng việc NATO thúc đẩy tăng chi tiêu quốc phòng; thậm chí lên tới 5% GDP tại một số quốc gia; phản ánh xu hướng quân sự hóa ngày càng mạnh mẽ.; Nga cáo buộc phương Tây “kích động tâm lý bài Nga”; để biện minh cho ngân sách quân sự khổng lồ; đồng thời đánh lạc hướng dư luận khỏi các vấn đề nội bộ.
Moscow nhấn mạnh việc NATO liên tục mở rộng về phía biên giới Nga; chính là một trong những nguyên nhân trực tiếp dẫn đến xung đột Ukraine từ năm 2022.
Nga tuyên bố sẵn sàng đối thoại
Dù chỉ trích mạnh mẽ NATO và phương Tây; Điện Kremlin khẳng định Nga vẫn “cởi mở và sẵn sàng” cho các cuộc đàm phán; chính trị – ngoại giao nhằm tìm giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng.
Tuy nhiên, ông Peskov nhấn mạnh tiến trình đối thoại hiện bị cản trở bởi Kiev; cho rằng chính quyền Ukraine chưa thực sự sẵn sàng bước vào các cuộc thảo luận nghiêm túc.
Giới quan sát nhận định phát biểu của Điện Kremlin vừa thể hiện lập trường cứng rắn trước NATO; vừa gửi đi thông điệp rằng Nga sẵn sàng đối thoại nếu các yêu cầu về an ninh – bao gồm trung lập; phi quân sự hóa và phi hạt nhân của Ukraine – được xem xét. Tuy nhiên, những điều kiện này khó có khả năng được Kiev và phương Tây chấp thuận; khiến triển vọng hòa đàm vẫn còn xa vời.
Theo:Dân trí