Một nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng nền văn minh ngoài hành tinh gần nhất có thể nằm cách chúng ta 33.000 năm ánh sáng ở rìa Dải Ngân Hà.

Người ngoài hành tinh và giả thuyết khoa học mới

Tại Hội nghị khoa học hành tinh EPSC–DPS 2025, các nhà khoa học công bố kết quả nghiên cứu cho thấy sự sống ngoài Trái Đất, nếu có, rất có thể tồn tại ở rìa Dải Ngân Hà – cách Trái Đất khoảng 33.000 năm ánh sáng.

Khác với các giả thuyết trước đây vốn kỳ vọng sự sống ở gần Hệ Mặt Trời, nghiên cứu này nhấn mạnh sự khắc nghiệt của điều kiện vũ trụ. Một hành tinh muốn duy trì sự sống phải có bầu khí quyển cân bằng, oxy đủ lớn và hoạt động địa chất liên tục.

Người ngoài hành tinh và vai trò của khí quyển

Trái Đất là ví dụ hoàn hảo với tỉ lệ khí ổn định: 78% nitơ, 21% oxy, 0,042% CO₂. Tuy nhiên, nếu CO₂ giảm quá mức, quá trình quang hợp sẽ ngừng lại; nếu tăng cao, hiệu ứng nhà kính sẽ phá hủy toàn bộ sự sống.

Hoạt động kiến tạo mảng là hoạt động quan trọng điều tiết lượng CO₂ (Ảnh: Dân Trí)

Hoạt động kiến tạo mảng giữ vai trò “bộ máy tái chế” khí CO₂, giúp duy trì cân bằng qua hàng tỷ năm. Manuel Scherf, đồng tác giả nghiên cứu, cho rằng: “Khi cơ chế này chấm dứt, sinh quyển sẽ sụp đổ, và Trái Đất có thể chỉ còn duy trì sự sống thêm 200 triệu đến 1 tỷ năm”.

Nền văn minh ngoài hành tinh và thách thức về thời gian

Nhóm nghiên cứu tiến hành mô phỏng bầu khí quyển với nồng độ CO₂ khác nhau. Kết quả cho thấy hành tinh có 10% CO₂ duy trì sự sống 4,2 tỷ năm, trong khi 1% CO₂ chỉ kéo dài được 3,1 tỷ năm.

Để một nền văn minh công nghệ hình thành, oxy phải đạt ít nhất 18% nhằm duy trì sự sống phức tạp và hỗ trợ lửa – công cụ cần thiết cho luyện kim.

Dựa trên lịch sử Trái Đất, phải mất 4,5 tỷ năm mới có sự xuất hiện của loài người. Nếu muốn có 10 nền văn minh cùng tồn tại, mỗi nền văn minh phải kéo dài 10 triệu năm – điều mà nhân loại hiện nay chưa thể đạt tới.

Điều này dẫn đến nhận định: bất kỳ nền văn minh nào chúng ta có thể phát hiện đều nhiều khả năng đã tồn tại lâu hơn và vượt xa con người về công nghệ.

Thông điệp gửi đến nhân loại

Mặc dù khoảng cách 33.000 năm ánh sáng đặt ra rào cản khổng lồ cho việc phát hiện và liên lạc, các nhà khoa học khẳng định tìm kiếm SETI vẫn là nhiệm vụ cần tiếp tục. Bởi chỉ thông qua tìm kiếm, nhân loại mới xác nhận được giả thuyết khoa học về sự sống ngoài hành tinh.

Ngoài ra, phát hiện này cũng là lời cảnh tỉnh: sinh quyển Trái Đất vô cùng mong manh, phụ thuộc vào cân bằng khí quyển và kiến tạo mảng. Con người cần ý thức sâu sắc hơn về trách nhiệm bảo vệ môi trường để duy trì nền văn minh duy nhất mà chúng ta biết đến.

Theo: Dân Trí