Ở Trung Quốc, nghề làm con thuê cho người già đang phát triển nhanh, đáp ứng nhu cầu bầu bạn, đồng hành và hỗ trợ tinh thần cho người cao tuổi cô đơn
- Ông Trump kiện New York Times, đòi bồi thường 15 tỷ USD vì phỉ báng
- 8 loại rau củ bình dân giúp cơ thể thải độc dễ dàng
- 3 áp thấp dồn dập vào Biển Đông, nguy cơ mạnh thành bão, hướng thẳng Việt Nam
Tóm tắt nội dung
Nỗi sợ cô đơn tuổi già
A Kai từng là vệ sĩ nhưng sau một lần nhận hợp đồng chăm sóc một cụ ông neo đơn, anh nhận ra nhu cầu lớn ở người cao tuổi không phải bảo vệ mà là trò chuyện, an ủi. Từ đó, anh cùng bạn bè chuyển sang nghề làm con thuê cho người già.
Ban đầu, không ít người phản đối vì nghĩ đây là việc tốn kém vô ích. Nhưng sau thời gian được trò chuyện, đi dạo, chơi cờ cùng những người trẻ, nhiều cụ ông, cụ bà đã thay đổi thái độ. Một số thậm chí coi họ như con cháu ruột.

Nghề làm con thuê cho người già nở rộ
Công việc này không hề đơn giản. Người già thường nhạy cảm, dễ nóng nảy, đòi hỏi sự kiên nhẫn, lắng nghe và khả năng hòa giải. A Kai cho biết, chỉ một lời nói không khéo cũng có thể khiến họ tổn thương.
Sau vài tháng, từ nhóm ban đầu chín người, nay đã có hơn 1.000 cộng tác viên đăng ký. Họ đến từ nhiều ngành nghề khác nhau như cựu quân nhân, luật sư hay nhân viên văn phòng. Mỗi người có động cơ khác nhau: trách nhiệm xã hội, mong muốn hỗ trợ hoặc coi đây là nghề tay trái.
Thu nhập trung bình khoảng 10.000 tệ mỗi tháng, tùy mức độ khó và rủi ro của hợp đồng. Giá dịch vụ dao động từ vài trăm đến vài nghìn tệ. Nhóm có thể xử lý hàng trăm yêu cầu mỗi tháng.
Đằng sau nghề đặc biệt
Nhiều ý kiến cho rằng việc thuê con trai hay con gái thay thế là do con cái bất hiếu. Nhưng thực tế, phần lớn khách hàng là con cháu ở xa, không thể thường xuyên về chăm sóc. Theo họ, đây là cách bù đắp khác cho người thân.
Một khảo sát năm 2021 cho thấy gần 60% người cao tuổi Trung Quốc sống một mình, ở nông thôn tỷ lệ lên đến 70%. Gần 80% lo sợ nếu ốm đau hay gặp sự cố, họ sẽ không có ai kịp thời chăm lo.
Với A Kai, giá trị của nghề làm con thuê cho người già nằm ở chỗ đem lại cho người cao tuổi sự bầu bạn, cảm giác được tôn trọng và không bị bỏ quên trong tuổi già.
Theo:VnExpess