Vụ việc 255 bệnh nhân được tán sỏi dù máy hỏng 2 năm tại Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên khiến dư luận chấn động. Những giải trình mâu thuẫn của hai trưởng khoa liên quan càng làm dấy lên nghi vấn về trách nhiệm và tính minh bạch trong hoạt động chuyên môn.
- Giá nhà phố Hà Nội vượt 1 tỷ đồng/m², chuyên gia cảnh báo nguy cơ “chôn vốn”
- Kinh tế Trung Quốc suy yếu trong tháng 8, nhiều chỉ số gây thất vọng
- Bí quyết tự tạo vận may trong cuộc sống
Lời khai mâu thuẫn từ hai trưởng khoa
Ngày 18/9, Sở Y tế Đắk Lắk báo cáo Bộ Y tế; Tỉnh ủy và UBND tỉnh về vụ máy tán sỏi hỏng suốt 2 năm; nhưng vẫn có 255 bệnh nhân được ghi nhận tán sỏi. Tại cuộc họp đầu tháng 8/2025, hai trưởng khoa liên quan đã có những giải trình gây tranh cãi.
Ông Nguyễn Ngọc Hoàng; Trưởng khoa Ngoại thận – tiết niệu, thừa nhận máy hỏng từ tháng 11/2023 nhưng vẫn ghi hàng trăm ca tán sỏi năm 2024. Ông giải thích đã áp dụng phương pháp phẫu thuật khác; nhưng hồ sơ bệnh án lại ghi “nội soi tán sỏi bằng Laser”. Ông nói đã báo cáo Ban Giám đốc trước khi làm, nhưng sau tháng 11/2024 thì dừng vì lo ngại vướng mắc thanh toán.
Trong khi đó, ông Bùi Ngọc Đức, Trưởng khoa Phẫu thuật – gây mê hồi sức, cho rằng khoa chỉ xếp lịch mổ và phân công kíp gây mê; không liên quan chuyên môn hay hội chẩn.
Bệnh viện và lãnh đạo bác bỏ giải trình
Ông Nguyễn Ngọc Thịnh, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên, đánh giá giải trình thiếu trách nhiệm; không trung thực và vi phạm quy chế chuyên môn. Bà Lê Ka Thủy, Phó Giám đốc khác của bệnh viện, khẳng định máy hỏng nhưng vẫn phát sinh hồ sơ bệnh án là sai hoàn toàn; yêu cầu làm rõ mức độ sai phạm của hai bác sĩ.
Ông Nguyễn Đăng Giáp, Giám đốc bệnh viện, cũng bác bỏ lời giải trình của ông Hoàng khi cho rằng có báo cáo trước với Ban Giám đốc. Ông nhấn mạnh việc hồ sơ bệnh án vẫn được ghi để thanh toán là hoàn toàn sai, không có căn cứ.
Hội đồng chuyên môn xác định kíp phẫu thuật viên và kíp gây mê không trung thực; vi phạm quy chế hội chẩn. Trách nhiệm chính thuộc về Trưởng khoa Ngoại thận – tiết niệu và Trưởng khoa Phẫu thuật – gây mê hồi sức. Hội đồng kỷ luật cảnh cáo ông Hoàng, khiển trách ông Đức cùng hai người khác; phạt hành chính gần 20 cán bộ nhân viên.
Hiện vụ việc đã được chuyển sang Công an tỉnh Đắk Lắk; tiếp tục điều tra trách nhiệm tập thể và cá nhân liên quan.
Theo: Vietnamnet