Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi châu Âu ngừng nhập dầu Nga, nhấn mạnh rằng điều này hỗ trợ kinh tế Nga và cản trở hòa bình Ukraine.
- Đức Phúc giành Quán quân Intervision 2025 với ca khúc về Thánh Gióng
- Zelensky sắp gặp Trump tại Liên Hợp Quốc, thúc đẩy trừng phạt Nga
- Hồ chứa nước Thới Lới và 2.100 giếng: Đảo Lý Sơn vẫn thiếu nước
Tóm tắt nội dung
Trump hối thúc châu Âu dừng mua dầu Nga
Trong bài phát biểu tại Mount Vernon, Virginia, ngày 21/9, Tổng thống Trump yêu cầu các nước châu Âu chấm dứt nhập khẩu dầu Nga. Ông cho rằng việc mua dầu Nga không giúp ích cho hòa bình. Thay vào đó, nó hỗ trợ nền kinh tế thời chiến của Nga. Trump nhấn mạnh châu Âu cần hành động ngay lập tức.
Ông đã trao đổi trực tiếp với Đại sứ Mỹ tại NATO Matt Whitaker. Trump yêu cầu Whitaker gây áp lực mạnh hơn với các đồng minh châu Âu. “Họ phải ngừng mua dầu từ Nga”, Trump khẳng định. Trước đó, ngày 13/9, ông gửi thư tới các nước NATO với nội dung tương tự. Trump cũng sẵn sàng áp đặt các lệnh trừng phạt lớn nếu châu Âu đồng ý.
Trump đe dọa trừng phạt kinh tế với Nga
Trump tuyên bố sự kiên nhẫn của ông với Tổng thống Nga Vladimir Putin gần cạn. Ông cảnh báo sẽ áp dụng các biện pháp kinh tế mạnh mẽ. “Trừng phạt ngân hàng, dầu mỏ và thuế quan sẽ rất nghiêm khắc”, Trump nói. Ông nhắc lại việc tăng thuế với Ấn Độ vì mua dầu Nga.
Chính quyền Trump thúc đẩy G7 áp thuế 50-100% lên Trung Quốc và Ấn Độ. Đây là hai nước mua dầu Nga hàng đầu. Mục tiêu là gây áp lực để Nga đàm phán. Trump cho rằng vấn đề này thuộc về châu Âu, không phải Mỹ. Ông yêu cầu châu Âu phải có trách nhiệm lớn hơn.
Phản ứng từ châu Âu trước yêu cầu của Trump
Thủ tướng Hungary Viktor Orban và Thủ tướng Slovakia Robert Fico phản đối mạnh mẽ việc cắt quan hệ năng lượng với Nga. Cả hai đều là đồng minh thân cận của Trump. Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cũng có lập trường riêng. Ngày 21/9, bà tuyên bố EU sẽ không áp thuế lên hàng từ Ấn Độ và Trung Quốc.
“EU sẽ tự quyết định”, von der Leyen nhấn mạnh. Bà cho rằng gói trừng phạt mới của EU đủ sức gây áp lực lên Nga. Von der Leyen nhấn mạnh sự cần thiết của quan hệ đối tác với Ấn Độ. EU sẽ tiếp tục phối hợp với G7 và Mỹ để giải quyết xung đột Ukraine. Trump từng bày tỏ sự thất vọng với Nga vào đầu tháng 9. Ông sẵn sàng áp dụng các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn.
Theo: Khai Mở