Ngày 22/9; Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện 170/CĐ-TTg; yêu cầu các bộ, ngành và địa phương khẩn trương triển khai phương án cấp bách; ứng phó mức cao nhất với siêu bão Ragasa – cơn bão số 9 trên Biển Đông năm 2025.

Siêu bão Ragasa với sức gió giật trên cấp 17; được dự báo sẽ đi vào Biển Đông trong đêm 22/9; có khả năng đổ bộ trực tiếp vào đất liền từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh trong ngày 25/9. Chính phủ yêu cầu tuyệt đối không chủ quan; sẵn sàng sơ tán dân, bảo vệ hạ tầng và tính mạng nhân dân.

Siêu bão Ragasa duy trì cường độ cực mạnh, nguy cơ đổ bộ miền Trung – Bắc

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia; lúc 7 giờ ngày 22/9, tâm bão Ragasa ở khoảng 19,3 độ vĩ bắc; 123,1 độ kinh đông; cách đảo Luzon (Philippines) 200km về phía đông bắc. Vùng gần tâm bão có gió mạnh cấp 17; giật trên cấp 17 – mức siêu bão.

Dự báo tối cùng ngày; bão sẽ tiến vào Biển Đông, duy trì cường độ cấp 16-17 trong 2 ngày 22-23/9; gây sóng biển cao trên 10; biển động dữ dội, đặc biệt nguy hiểm cho tàu thuyền. Đêm 24 đến rạng sáng 25/9; bão có thể vượt đảo Lôi Châu (Trung Quốc) tiến vào Vịnh Bắc Bộ; suy yếu xuống cấp 12-14, giật cấp 15-16 và nhiều khả năng; đổ bộ vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh.

Đây được đánh giá là cơn bão cực mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, diễn biến phức tạp. Người dân cần đề phòng mưa lớn, dông lốc ngay cả khi tâm bão còn cách xa hàng trăm km.

Chính phủ chỉ đạo khẩn: Không chủ quan, chuẩn bị kịch bản xấu nhất

Thủ tướng yêu cầu Bí thư; Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố từ Quảng Ngãi trở ra phía Bắc; cùng các bộ ngành liên quan tuyệt đối không được chủ quan; theo dõi sát diễn biến; triển khai ngay phương án ứng phó ở mức cao nhất, chuẩn bị sẵn sàng kịch bản xấu nhất.

Các địa phương ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi;cần khẩn trương kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn; sẵn sàng cấm biển, gia cố đê điều, nhà cửa; hạ tầng, đồng thời thu hoạch sớm nông sản theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng”. Công tác sơ tán dân ra khỏi vùng nguy hiểm phải được chuẩn bị chu đáo.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được giao chỉ đạo công tác dự báo; an toàn hồ đập, tàu thuyền. Bộ Xây dựng, Công thương, Quốc phòng; Công an, Y tế, Giáo dục và Đào tạo cùng các bộ ngành; khác phải triển khai ngay phương án đảm bảo hạ tầng, sản xuất; dịch vụ thiết yếu và thông tin liên lạc thông suốt.

Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm theo dõi đôn đốc; báo cáo kịp thời Thủ tướng và Phó Thủ tướng về những phát sinh trong quá trình ứng phó. Đồng thời, báo chí và truyền thông cần tăng cường đưa tin; phổ biến kỹ năng để người dân chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại.

Theo: Nhân Dân

Từ Khóa: