Ngày 25/9 , Một cặp vợ chồng ở Hà Tĩnh suýt mất trắng hơn 100 triệu đồng vì chiêu trò lừa đảo tinh vi qua ứng dụng giả mạo “Cổng dịch vụ công”.
- Giả danh công an ma túy, nam sinh mất 450 triệu
- Ông Trump khánh thành “Đại lộ Danh vọng Tổng thống”
- Ukraine tập kích loạt cơ sở dầu mỏ và năng lượng trong lãnh thổ Nga
Tóm tắt nội dung
Vợ chồng thoát bẫy lừa đảo từ cuộc gọi giả danh
Ngày 25/9, Công an xã Thượng Đức (Hà Tĩnh) cho biết đã ngăn chặn thành công một vụ việc nghiêm trọng, khi nhóm đối tượng giả danh cán bộ công an tìm cách lừa một cặp vợ chồng trẻ chuyển khoản số tiền lớn.
Anh T.V.T. và chị N.T.L. (trú thôn Tân Lệ, xã Thượng Đức) nhận được cuộc gọi từ số lạ, đối tượng xưng là cán bộ công an xã. Người này khẳng định gia đình phải khẩn trương hoàn tất thủ tục đăng ký thường trú cho con nhỏ mới sinh trong đợt “làm sạch dữ liệu dân cư”.
Vợ chồng thoát bẫy lừa đảo khi bị ép tải ứng dụng giả
Để tạo sức ép, nhóm lừa đảo yêu cầu vợ chồng anh T. tải về ứng dụng giả mạo mang tên “Cổng dịch vụ công Bộ Công an”. Thông qua ứng dụng này, chúng đề nghị gia đình phải thanh toán phí nhập hộ khẩu mới có thể hoàn tất thủ tục hành chính.
Đối tượng còn tinh vi kiểm chứng niềm tin bằng cách yêu cầu chị L. chuyển thử 10.000 đồng vào tài khoản ghi “Kho bạc Nhà nước khu vực 2, tỉnh Hà Tĩnh”, sau đó nhanh chóng hoàn trả lại khoản tiền nhỏ này. Bước đi nhằm đánh lừa, khiến nạn nhân tin rằng giao dịch là chính thống.
Sau đó, chúng tiếp tục yêu cầu anh T. chuyển toàn bộ hơn 100 triệu đồng – toàn bộ số tiền tiết kiệm của gia đình – để được xác nhận đăng ký thường trú cho con. Tuy nhiên, nhận thấy có nhiều điểm bất thường, anh T. đã cùng vợ nhanh chóng trình báo công an xã.
Công an cảnh báo thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an xã Thượng Đức mời cặp vợ chồng đến trụ sở, giải thích rõ ràng quy trình đăng ký hộ khẩu cho trẻ sơ sinh. Nhờ vậy, vợ chồng thoát bẫy lừa đảo, bảo toàn được số tiền tiết kiệm của gia đình.
Công an cảnh báo, hiện nay các chiêu trò giả danh công an, cơ quan Nhà nước để chiếm đoạt tài sản đang có xu hướng gia tăng. Người dân cần cảnh giác trước các yêu cầu cài ứng dụng lạ, chuyển khoản vào tài khoản cá nhân hoặc “kho bạc” không xác thực.
Tất cả thủ tục hành chính thuộc ngành công an đều thực hiện minh bạch trên cổng dịch vụ công quốc gia, không thu phí bằng hình thức chuyển tiền qua ứng dụng không rõ nguồn gốc. Khi gặp tình huống đáng ngờ, người dân nên giữ bình tĩnh và báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để tránh rơi vào bẫy lừa đảo.
Theo: Dân Trí