Bão số 10 Bualoi mạnh cấp 11-12, giật cấp 15; di chuyển rất nhanh 35-40 km/giờ, hướng thẳng vào Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ; gây nguy cơ gió mạnh, sóng cao 10 m, mưa lớn trên 600 mm, lũ quét và sạt lở đất.

Dự báo đường đi và khu vực ảnh hưởng của bão số 10 Bualoi

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia; hồi 4 giờ sáng 27-9, tâm bão Bualoi ở 14,0 độ Vĩ Bắc – 116,6 độ Kinh Đông; cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 580 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 11-12 (103-133 km/giờ), giật cấp 15.

Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với vận tốc 35-40 km/giờ, gần gấp đôi tốc độ trung bình. Đến 4 giờ ngày 28-9, tâm bão dự kiến cách Đà Nẵng khoảng 180 km về phía Đông; gió mạnh cấp 12-13, giật cấp 16.

Đến chiều 28-9, bão tiến gần vùng biển Hà Tĩnh – Thừa Thiên Huế; sức gió duy trì cấp 12-13, giật cấp 16. Đến sáng 29-9, bão có khả năng đổ bộ đất liền từ Nghệ An đến Bắc Quảng Trị; giảm còn cấp 8-9, giật cấp 11.

Khu vực chịu ảnh hưởng rủi ro thiên tai cấp độ 3 trải dài từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi; Bắc vịnh Bắc Bộ và đất liền từ Ninh Bình đến Thừa Thiên Huế.

Nguy cơ sóng lớn, mưa cực đoan và thiệt hại nặng

Do ảnh hưởng bão số 1;, vùng biển Bắc và Giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 8-9, gần tâm bão cấp 10-13, giật cấp 16. Sóng biển cao 6-8 m, vùng tâm bão 8-10 m, biển động dữ dội.

Từ chiều tối 27-9, gió mạnh dần lên ở ven biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi; từ sáng 28-9, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ gió tăng cấp 8-9, giật cấp 11, sóng cao 3-5 m. Ven biển Ninh Bình đến Hà Tĩnh có nguy cơ nước dâng 1-2 m; riêng Thanh Hóa – Nghệ An 1,5-2 m, gây ngập các tuyến đê, kè và vùng trũng.

Trên đất liền, từ chiều 28-9, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị; gió mạnh cấp 6-7, sau tăng cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-12, giật cấp 14; có thể làm đổ cây cối, nhà cửa, cột điện.

Mưa lớn diện rộng xuất hiện từ 28 đến 30-9; ở Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế; phổ biến 100-300 mm, cục bộ trên 400 mm. Riêng đồng bằng Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh; có nơi trên 600 mm, nguy cơ cao xảy ra lũ, lũ quét và sạt lở đất.

Theo: Người Lao Động