Trước khi bão Bualoi đổ bộ, nhiều ngư dân tại miền Trung đã phải thuê xe cẩu đưa tàu, thuyền lên bờ với chi phí lên đến hàng triệu đồng mỗi lượt để bảo vệ tài sản.
- TikTok Mỹ được định giá 14 tỷ USD
- Thanh thiếu niên gây rối Đà Nẵng bị công an xử lý
- Giá căn hộ chung cư tăng kỷ lục tại Hà Nội, TP.H
Tóm tắt nội dung
Tình hình ứng phó bão của ngư dân ven biển
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, bão Bualoi là cơn bão rất mạnh với gió giật mạnh cấp 14. Ngư dân ven biển đã nhận lệnh khẩn trương ứng phó, đưa tàu thuyền vào nơi trú ẩn an toàn vào ngày 27/9.

Tại Thanh Hóa, hơn 500 tàu thuyền nhỏ đã được kéo lên đường Hồ Xuân Hương sát bãi biển hoặc nơi cao ráo để tránh tác động của sóng và gió.
Tỉnh Hà Tĩnh có gần 4.000 phương tiện với hơn 11.000 lao động đã vào khu neo đậu an toàn hoặc di chuyển vào bờ theo lệnh cấm biển.
Chi phí thuê xe cẩu và gánh nặng tài chính
Ngư dân cho biết chi phí thuê xe cẩu để đưa tàu thuyền lên bờ dao động từ 300.000 đến 600.000 đồng mỗi lượt tùy kích cỡ thuyền.
Có trường hợp gia đình thuê cẩu cả lên và sau khi tan bão lại thuê đưa xuống biển, khiến chi phí lên tới 1,2 triệu đồng cho một lượt đưa lên xuống.
Ví dụ, hộ gia đình có thuyền lớn phải trả 600.000 đồng cho một lần cẩu lên bờ, và nếu muốn đưa thuyền trở lại xuống biển sau bão sẽ mất thêm một khoản tương đương.
Các biện pháp ứng phó và yêu cầu an toàn
Ngư dân còn kéo lưới cụ, dụng cụ ra khỏi bãi biển để tránh bị sóng đánh cuốn trôi.
Cơ quan chức năng đã phát lệnh cấm biển tại một số tỉnh để bảo vệ người dân và thiết bị trên biển. Tại các vùng bị ảnh hưởng, lực lượng chức năng cũng sẵn sàng hỗ trợ đưa tàu, thuyền vào nơi an toàn.
Những hộ vùng ven biển được khuyến cáo di dời tài sản và giữ khoảng cách an toàn để tránh nguy hiểm do sóng, gió mạnh.
Theo: Dân Trí