Tòa án Trung Quốc đã tuyên án tử hình 16 thành viên của một băng đảng tội phạm gia đình đặt căn cứ tại vùng Kokang, bang Shan (Myanmar). Vụ án liên quan đến hoạt động điều hành các trung tâm lừa đảo xuyên quốc gia, gây chấn động dư luận trong gần hai năm qua và trở thành điểm nhấn trong chiến dịch chống lừa đảo trực tuyến của Trung Quốc.
- Quảng Trị: Ngư dân thoát chết kể lại phút sinh tử khi tàu cá bị sóng dữ cuốn trôi
- Tự tử tại Hàn Quốc: Nguyên nhân tử vong số một ở độ tuổi 40
- Khung cảnh tan hoang sau khi bão số 10 càn quét miền Trung
Tóm tắt nội dung
Bản án nghiêm khắc dành cho 39 thành viên băng đảng
Theo thông báo từ tòa án tỉnh Chiết Giang, 39 thành viên của băng đảng này bị xét xử với nhiều tội danh, trong đó có tội ác khiến 14 công dân Trung Quốc thiệt mạng và 6 người khác bị thương.
Trong số đó, 11 bị cáo – bao gồm hai kẻ cầm đầu là “Mg Myin Shaunt Phyin” và “Ma Thiri Maung” – bị kết án tử hình. Năm người khác lĩnh án tử hình nhưng được hoãn thi hành án hai năm, 11 người nhận án tù chung thân. Các bị cáo còn lại bị phạt tù từ 5 đến 24 năm, một số phải nộp tiền phạt, tịch thu tài sản và trục xuất.
Tòa án khẳng định các phán quyết được đưa ra dựa trên hành vi phạm tội, mức độ nguy hiểm và hậu quả mà các bị cáo gây ra cho xã hội.
Tổ chức tội phạm Kokang: Vũ trang, lừa đảo và ma túy
Băng nhóm này lợi dụng địa bàn Kokang để xây dựng lực lượng vũ trang và gây dựng mạng lưới tội phạm từ năm 2015. Các hoạt động phi pháp của chúng bao gồm thiết lập trung tâm lừa đảo, điều hành sòng bạc, buôn bán ma túy và tổ chức mại dâm. Nhóm cũng hợp tác với các băng đảng khác để nhận tài trợ và cung cấp vũ khí.
Theo cơ quan chức năng, tổng số tiền thu lợi bất chính từ hoạt động cờ bạc và lừa đảo của tổ chức này lên tới hơn 1,4 tỷ USD.
Chiến dịch truy bắt xuyên biên giới
Vụ án thu hút sự chú ý đặc biệt của công chúng Trung Quốc kể từ tháng 11/2023, khi Sở Công an Ôn Châu phát lệnh truy nã quốc tế đối với các thủ lĩnh nhóm. Nhờ sự phối hợp thực thi pháp luật giữa Trung Quốc và Myanmar, ba thành viên chủ chốt đã bị bắt giữ và bàn giao cho phía Trung Quốc.
Đến năm 2024, các công tố viên chính thức truy tố 39 đối tượng với cáo buộc thực hiện hành vi lừa đảo qua điện thoại nhằm vào công dân Trung Quốc.
Trung Quốc đẩy mạnh chống lừa đảo xuyên quốc gia
Những năm gần đây, Trung Quốc liên tục mở rộng chiến dịch truy quét tội phạm lừa đảo trực tuyến. Nhiều nhóm công tác đã được cử đến Myanmar, Thái Lan, Campuchia để phối hợp với lực lượng sở tại.
Theo Bộ Công an Trung Quốc, từ năm 2021 đến nay, nước này đã triệt phá hơn 2.000 trung tâm lừa đảo ở nước ngoài, bắt giữ trên 80.000 nghi phạm và xử lý 1,74 triệu vụ lừa đảo qua điện thoại.
Với bản án tử hình dành cho 16 thành viên băng đảng Kokang, Bắc Kinh muốn gửi đi thông điệp mạnh mẽ về quyết tâm bảo vệ công dân trước vấn nạn lừa đảo xuyên quốc gia.
Theo: VnExpress