Trận động đất mạnh 6,9 độ tại tỉnh Cebu (Philippines) khiến ít nhất 69 người thiệt mạng, gần 300 người bị thương. Chính phủ đang huy động tối đa lực lượng cứu hộ, viện trợ để hỗ trợ hàng chục nghìn gia đình bị ảnh hưởng.

Thiệt hại nặng nề tại tỉnh Cebu

Theo Văn phòng Phòng vệ Dân sự Philippines (OCD), tính đến 21h ngày 1/10, số nạn nhân thiệt mạng đã tăng lên 69 người, cùng gần 300 người bị thương. Khoảng 27.000 gia đình buộc phải rời bỏ nhà cửa để tránh nguy hiểm. Các bệnh viện tại thành phố Bogo nhanh chóng rơi vào tình trạng quá tải do số người bị thương tăng đột biến.

Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. đã chỉ đạo các cơ quan chính phủ tăng cường công tác cứu hộ, đưa viện trợ khẩn cấp tới Cebu. Trong khi đó, Thống đốc tỉnh Cebu Pamela Baricuatro trực tiếp kiểm tra thực địa và mô tả tình trạng đường sá, cầu cống và nhiều công trình hạ tầng khác là “thảm khốc”.

Nguồn cung cấp điện bị ngắt ở nhiều khu vực khi 27 nhà máy điện phải ngừng hoạt động. Hệ thống viễn thông cũng bị cắt đứt tại một số thành phố, khiến hoạt động phối hợp ứng cứu gặp nhiều khó khăn.

Viện trợ khẩn cấp cho người dân

Bộ Phúc lợi Xã hội và Phát triển (DSWD) cam kết cung cấp đầy đủ thực phẩm; nước uống và nhu yếu phẩm. Đến chiều tối 1/10; nhiều phương tiện ứng phó thảm họa như trung tâm chỉ huy lưu động, bếp ăn dã chiến; hệ thống xử lý nước di động đã được triển khai tại các khu vực chịu ảnh hưởng nặng.

Không quân Philippines (PAF) cũng huy động máy bay vận tải C-130 chở hàng cứu trợ và lực lượng cứu hộ. Trực thăng Black Hawk thực hiện các chuyến bay đánh giá thiệt hại; vận chuyển nhân viên y tế và trang thiết bị tới những nơi cần thiết.

Cảnh sát Quốc gia Philippines đã điều động 1.356 cán bộ đến hiện trường; hỗ trợ các gia đình gặp khó khăn. Bộ Y tế cũng cử y bác sĩ từ thủ đô Manila và nhiều tỉnh lân cận đến chăm sóc những người bị thương. Nhiều loại thuốc men và hàng hóa cứu trợ tiếp tục được vận chuyển tới Cebu bằng đường không.

Chính quyền địa phương cảnh báo; dư chấn từ trận động đất có thể tiếp diễn trong nhiều ngày hoặc nhiều tuần tới. Người dân được khuyến cáo thận trọng khi trở về nhà để đảm bảo an toàn.

Theo: VOV