Sau khi Israel tập kích Doha, Tổng thống Trump ra sắc lệnh khẳng định Mỹ sẽ bảo vệ đồng minh Qatar bằng mọi biện pháp, kể cả quân sự nếu cần.
- Vớt xác vịt trong vô vọng, nông dân Thanh Hóa mất trắng 2 tỷ đồng
- Nghề mộc truyền thống ở Thanh Hóa: Giữ hồn xưa, vươn tới tương lai
- Hà Nội ngập nặng vì mưa lớn: Rác thải bít kín miệng cống gây tắc nghẽn
Washington khẳng định vị thế chiến lược của Doha
Theo sắc lệnh ngày 1/10, Mỹ sẽ coi bất kỳ hành động tấn công nào nhằm vào lãnh thổ hoặc hạ tầng quan trọng của Qatar là đe dọa nghiêm trọng đến an ninh Mỹ. Điều này đồng nghĩa Washington sẵn sàng can thiệp bằng ngoại giao, kinh tế hay cả biện pháp quân sự. Qatar là nơi đặt căn cứ không quân Al-Udeid – trụ sở chỉ huy tiền phương của CENTCOM, đóng vai trò trung tâm trong hoạt động quân sự Mỹ ở Trung Đông.
Trump thúc ép Israel xin lỗi Qatar
Căng thẳng bắt nguồn từ vụ Israel không kích lãnh đạo Hamas tại Doha hôm 9/9. Theo Axios, Trump tức giận, yêu cầu Israel phải xin lỗi và nhượng bộ trong tiến trình hòa bình Gaza. Ngày 29/9, Thủ tướng Netanyahu đã gọi điện từ Nhà Trắng cho lãnh đạo Qatar, bày tỏ hối tiếc và hứa không tái diễn hành động. Kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng, quan hệ Mỹ – Qatar ngày càng khăng khít, thể hiện qua chuyến thăm Doha hồi tháng 5 và việc Qatar tặng Mỹ chuyên cơ Boeing 747-8 sang trọng cho tổng thống.
Theo: VnExpress