Sáng 7/10, mưa lớn khiến nhiều tuyến phố và bệnh viện ở Hà Nội ngập sâu, trong đó Bệnh viện K (Tân Triều) phải huy động ôtô trung chuyển bệnh nhân vào khám
.

Bệnh viện K huy động ô tô đưa bệnh nhân qua vùng ngập

Từ đêm 6 đến sáng 7/10, mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực ở Hà Nội chìm trong nước. Tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều; tuyến đường vào viện bị ngập sâu đến đầu gố; khiến việc đi lại của người dân vô cùng khó khăn.

Ông Tùng, 65 tuổi, bệnh nhân từ Phú Thọ xuống tái khám; phải lội bộ hàng trăm mét do xe không thể qua đoạn ngập. “Có bệnh đã khổ, đi khám trong cảnh mưa gió; ngập nước thế này thật sự vất vả”, chị Hạnh – con gái ông – chia sẻ.

Trước tình hình đó, Bệnh viện K đã bố trí ôtô trực tại hai cổng để trung chuyển bệnh nhân qua khu vực ngập trũng. Dù nước ngập sâu, hoạt động khám chữa bệnh vẫn được duy trì bình thường. Tuy nhiên, nhiều người có lịch tái khám, xạ trị phải hoãn lại do giao thông bị tê liệt. Trung bình mỗi ngày, cơ sở này tiếp nhận và điều trị cho hàng nghìn bệnh nhân.

Nhiều cơ sở y tế, nhà thuốc ngập nặng – khuyến cáo hạn chế di chuyển

Không chỉ Bệnh viện K, Bệnh viện E cũng ghi nhận tình trạng ngập úng nghiêm trọng tại khu vực sảnh chính và tuyến đường Trần Cung. Bác sĩ Mai Văn Lực, khoa Phẫu thuật Thận tiết niệu và Nam học, khuyến cáo bệnh nhân nên tạm hoãn các lịch khám thông thường cho đến khi thời tiết thuận lợi hơn. Tuy nhiên, ông lưu ý các trường hợp cấp cứu như bí tiểu, sốt cao, đau bụng nghi ruột thừa… vẫn cần đến viện ngay.

Một số nhà thuốc tại Hà Nội và các tỉnh lân cận cũng chịu ảnh hưởng nặng nề. Nhân viên nhà thuốc Long Châu phải di chuyển hàng hóa lên cao để tránh hư hại. Tại một chi nhánh ở Hà Giang, nước ngập tới bụng, buộc phải tạm dừng hoạt động.

Bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, Phó giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, khuyến cáo người dân – đặc biệt là người cao tuổi, trẻ nhỏ và người có bệnh nền – nên hạn chế ra ngoài trong điều kiện ngập lụt để tránh nhiễm lạnh, tai nạn hoặc điện giật. “Kể cả xe cứu thương cũng rất khó di chuyển ở nơi ngập sâu, vì vậy chỉ khi thật sự cấp cứu mới nên đến viện”, bác sĩ Mạnh cho biết.

Bộ Y tế chỉ đạo khắc phục hậu quả và phòng ngừa dịch bệnh sau mưa lũ

Ngày 6/10, Bộ Y tế đã ban hành công điện yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ, đảm bảo công tác y tế ổn định. Bộ cũng chỉ đạo tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân các biện pháp vệ sinh cá nhân và môi trường nhằm phòng ngừa dịch bệnh.

Các chuyên gia cảnh báo, sau mưa lũ, môi trường ẩm ướt và ô nhiễm là điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn, virus phát triển, dễ phát sinh các bệnh như tiêu chảy cấp, sốt xuất huyết, đau mắt đỏ, bệnh ngoài da và thương hàn. Người dân cần ăn chín uống sôi, giữ gìn vệ sinh cá nhân và bảo vệ nguồn nước sạch để phòng bệnh hiệu quả.

Theo: VnExpress

Từ Khóa: