Chuyên gia quân sự Andrey Marochko nhận định với Tass rằng, nếu Ukraine dùng tên lửa hành trình Tomahawk do Mỹ cung cấp hiệu quả chiến đấu của loại vũ khí này; có thể “vô cùng thấp”, vì Nga đã có kinh nghiệm đánh chặn. Tuy nhiên, việc triển khai Tomahawk sẽ mở một chương mới; trong xung đột do tầm bắn và khả năng mang nhiều loại đầu đạn của nó.

Lý do Moscow tự tin về khả năng đánh chặn

Chuyên gia Marochko nhấn mạnh Nga từng đối phó các tên lửa tương tự khi Mỹ tấn công Syria. Ông cho rằng về mặt chiến thuật và kỹ thuật, Tomahawk hiện tại “không phải là hệ thống tối tân”. Theo ông, binh lực và hệ thống phòng không của Nga có kinh nghiệm thực tế; trong việc phát hiện và tiêu diệt các loại tên lửa hành trình. Vì vậy, ngay cả khi Ukraine sử dụng Tomahawk; chuyên gia này đánh giá hiệu quả chiến đấu của vũ khí sẽ rất hạn chế.

Marochko cũng lưu ý rằng hệ thống phòng không sẽ nhận diện được tín hiệu bay của tên lửa; nhưng không thể ngay lập tức xác định loại đầu đạn. Dù vậy, Moscow tuyên bố có “phương tiện” để đáp trả nếu cần.

Mối đe dọa từ tầm bắn và tác động chiến lược

Dù đánh giá thấp về hiệu suất, Marochko thừa nhận Tomahawk “lật sang một trang mới”; cho cuộc xung đột bởi tầm bắn lớn (2.500 km) và khả năng mang nhiều kiểu đầu đạn; kể cả lý thuyết là đầu đạn hạt nhân. Các chuyên gia tại ISW nhận định nếu Mỹ chuyển giao Tomahawk; Ukraine có thể tiến hành các cuộc tập kích nhằm vào kho đạn; sân bay và cơ sở hậu cần sâu trong lãnh thổ Nga.

ISW đưa ra số liệu: biến thể tầm bắn 2.500 km; có thể tiếp cận ít nhất 1.945 cơ sở quân sự của Nga; biến thể 1.600 km phủ khoảng 1.655 cơ sở. Các nhà phân tích cho rằng nếu Ukraine tập trung tấn công hậu cần; năng lực tiền tuyến của Nga có thể bị suy yếu đáng kể

Theo: Dân Trí