Những vụ siro ho nhiễm độc khiến hàng trăm trẻ em tử vong trên thế giới là lời cảnh báo nghiêm khắc về sự lỏng lẻo trong quản lý dược phẩm toàn cầu.
- Chợ Thái Nguyên sau lũ: Vớt cơ nghiệp trong bể bùn
- Ukraine tấn công cơ sở dầu mỏ Nga gây cháy lớn
- Thủ tướng đồng ý nghỉ Tết Bính Ngọ 9 ngày, tạo thuận lợi cho người dân
Tóm tắt nội dung
Thảm kịch lặp lại từ siro ho nhiễm độc
Vụ ba loại siro ho nhiễm độc Coldrif, Respifresh TR và ReLife khiến 19 trẻ tử vong ở Ấn Độ nối dài chuỗi bi kịch dược phẩm. Năm 2023, siro ho từ Ấn Độ từng bị nghi gây ra 70 ca tử vong ở Gambia và 18 ca tại Uzbekistan.
Phân tích cho thấy thuốc chứa diethylene glycol (DEG) – dung môi công nghiệp cực độc, thường dùng trong chất chống đông. Chất này khi vào cơ thể gây suy thận, co giật và tử vong. Từ năm 1937, WHO ghi nhận hơn 15 quốc gia xảy ra các vụ ngộ độc DEG, phần lớn nạn nhân là trẻ em.
Lỗ hổng trong chuỗi kiểm soát toàn cầu
Ấn Độ là “công xưởng thuốc của thế giới”, cung cấp hơn 20% thuốc generic toàn cầu. Tuy nhiên, hệ thống kiểm định yếu và chuỗi cung ứng phức tạp khiến nhiều sản phẩm lọt lưới kiểm tra chất lượng.
Một số nhà sản xuất dùng DEG thay glycerin để giảm giá thành, gây hậu quả nghiêm trọng. WHO cảnh báo, trong bối cảnh thương mại dược phẩm toàn cầu mở rộng, chỉ một sơ suất nhỏ ở khâu sản xuất có thể dẫn đến hậu quả thảm khốc.
Sau loạt vụ việc, WHO kêu gọi các nước kiểm soát chặt nhập khẩu thuốc, đặc biệt với siro trẻ em, đồng thời thiết lập hệ thống cảnh báo nhanh liên quốc gia.
Bài học cho người dân và cơ quan y tế
WHO khuyến nghị ba giải pháp cấp bách: kiểm định nghiêm ngặt nguyên liệu, minh bạch quy trình sản xuất và xây dựng cơ chế cảnh báo sớm toàn cầu.
Người dân cần chọn mua thuốc có nguồn gốc rõ ràng, không tự ý dùng siro trôi nổi. Cơ quan quản lý nên đầu tư vào phòng kiểm nghiệm đạt chuẩn quốc tế, tăng cường phối hợp giữa các nước để phát hiện kịp thời sản phẩm nguy hiểm.
Vụ siro ho nhiễm độc ở Ấn Độ là bài học cảnh giác toàn cầu, nhắc nhở ngành dược rằng chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể cướp đi sinh mạng của hàng chục trẻ em và làm lung lay niềm tin của cả thế giới.
Theo: VnExpress