Ngày 17-10 tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky rằng ông chưa có ý định cung cấp tên lửa Tomahawk cho Kiev — theo Axios ngày 18-10, khiến Ukraine thất vọng và châu Âu lo ngại.

Tomahawk và cuộc gặp “khó khăn” tại Nhà Trắng

Axios dẫn nguồn thạo tin cho biết cuộc gặp giữa ông Trump và ông Zelensky được mô tả là “khó khăn”, “tồi tệ”, dù không xảy ra căng thẳng công khai. Tổng thống Mỹ thể hiện lập trường cứng rắn, khẳng định chưa xem xét việc cung cấp Tomahawk “ít nhất là vào thời điểm hiện tại”.

Quyết định được đưa ra chỉ một ngày sau cuộc điện đàm kéo dài 2 tiếng giữa ông Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin, khiến không khí cuộc gặp thêm nặng nề. Cuộc họp kéo dài khoảng 2 tiếng rưỡi kết thúc khi ông Trump nói: “Tôi nghĩ là xong rồi. Hãy xem chuyện gì xảy ra vào tuần tới”, ám chỉ các cuộc đàm phán sắp tới giữa Mỹ và Nga.

Dự kiến, ông Trump sẽ gặp lại ông Putin tại Budapest (Hungary) trong hai tuần tới. Trong cuộc gặp, ông Trump cũng tóm lược nội dung cuộc gọi hôm 16-10, cho biết Washington đang thúc đẩy giải pháp “đóng băng ranh giới hiện nay” – giữ nguyên vùng kiểm soát của hai bên.

Đề xuất này bị xem là khó chấp nhận với Ukraine vì đồng nghĩa mất phần lãnh thổ đang bị Nga chiếm đóng. Sau cuộc gặp, ông Trump đăng trên Truth Social mô tả cuộc trò chuyện là “thú vị và thân thiện”, kêu gọi hai bên “dừng lại ở vị trí hiện nay và để lịch sử phán xét phần còn lại”.

Ukraine thất vọng, châu Âu lo ngại sau cuộc gặp

Axios nhận định Tổng thống Zelensky đến Washington với kỳ vọng nhận được cam kết vũ khí mới, trong đó Tomahawk là ưu tiên hàng đầu. Tuy nhiên, ông Trump lo ngại việc chuyển giao sẽ làm suy yếu nỗ lực ngoại giao với Matxcơva.

Một nguồn tin cho biết ông Zelensky “cố gắng thuyết phục mạnh mẽ” nhưng không được đáp lại. Trong họp báo sau đó, ông xác nhận hai bên có bàn về Tomahawk nhưng thống nhất không công khai chi tiết vì Mỹ “không muốn leo thang căng thẳng”. Khi được hỏi về khả năng Mỹ cung cấp loại tên lửa này, ông chỉ đáp ngắn gọn: “Tôi thực tế”.

Ngay khi rời Nhà Trắng, ông Zelensky họp trực tuyến với các lãnh đạo châu Âu. Theo nguồn tin, nhiều người tỏ ra bối rối trước lập trường mới của ông Trump. Sau cuộc họp, các nước châu Âu đồng loạt ra tuyên bố ủng hộ Ukraine.

Thủ tướng Anh Keir Starmer được cho là đã đề xuất cùng Mỹ xây dựng kế hoạch hòa bình dựa trên “kế hoạch 20 điểm” mà ông Trump từng đưa ra cho xung đột Gaza. Tổng thư ký NATO Mark Rutte cũng đề nghị tổ chức cuộc họp khẩn giữa các cố vấn an ninh châu Âu cuối tuần này để đánh giá tình hình.

Theo: Tuổi Trẻ