Ngày 19/10, Israel không kích hàng loạt mục tiêu tại Dải Gaza khiến ít nhất 45 người thiệt mạng. Đây được xem là hành động trả đũa sau khi Hamas bắn tên lửa chống tăng, gây thương vong cho 2 binh sĩ Israel – đánh dấu đợt bạo lực nghiêm trọng nhất kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực.

Hành động đáp trả mạnh mẽ của Israel

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết họ đã tấn công các mục tiêu của Hamas trên khắp Dải Gaza, bao gồm chỉ huy thực địa, tay súng, hệ thống đường hầm và kho vũ khí.
Theo phía Israel, đây là phản ứng sau khi Hamas phóng tên lửa và nổ súng vào lực lượng Israel, khiến 2 binh sĩ nước này thiệt mạng.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố đã chỉ đạo quân đội “đáp trả mạnh mẽ” đối với hành vi mà ông cho là “vi phạm trắng trợn” thỏa thuận ngừng bắn của Hamas.

Theo cơ quan y tế và người dân tại Gaza, một trong các cuộc tấn công đã đánh trúng một trường học cũ được sử dụng làm nơi trú ẩn cho người dân di tản tại khu vực Nuseirat. Cơ quan Phòng vệ Dân sự Gaza – do Hamas điều hành – xác nhận ít nhất 45 người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích diễn ra ở nhiều khu vực khác nhau.

Bốn bệnh viện tại Gaza cũng xác nhận con số thương vong này, cho biết họ đã tiếp nhận hàng chục thi thể cùng nhiều người bị thương nặng.

Thỏa thuận ngừng bắn đứng trước thử thách

Sau các cuộc tấn công, quân đội Israel thông báo lệnh ngừng bắn ở Gaza đã được nối lại. Ban đầu, Israel tuyên bố tạm dừng nguồn cung viện trợ vào khu vực nhằm đáp trả vụ tấn công của Hamas. Tuy nhiên, quyết định này nhanh chóng bị đảo ngược dưới áp lực từ Mỹ.

Một nguồn tin an ninh Israel cho biết hoạt động viện trợ nhân đạo sẽ được nối lại vào ngày 20-10, trong khi cửa khẩu Rafah vẫn đóng cho đến khi Israel nhận lại thi thể các con tin còn lại.

Phía Hamas khẳng định vẫn tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn, đồng thời cho biết không có liên hệ với các nhóm vũ trang tham gia đụng độ tại Rafah kể từ tháng 3.

Động thái không kích của Israel được xem là phép thử lớn nhất đối với thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian. Theo xác nhận từ các quan chức Israel và Mỹ, hai phái viên của Washington – ông Steve Witkoff và ông Jared Kushner – dự kiến sẽ tới Israel vào ngày 20-10 (giờ địa phương) để trao đổi về tình hình leo thang mới nhất.

Theo: Pháp luật