Cận kề ngày cưới, cô gái ở tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) bất ngờ hủy hôn và không trả toàn bộ tiền sính lễ, giữ lại 30.000 tệ (khoảng 105 triệu đồng) với lý do “phí ôm” trong lúc chụp ảnh cưới.

Hủy hôn, giữ lại 30.000 tệ vì “ôm vài lần” khi chụp ảnh cưới

Truyền thông Trung Quốc đưa tin, vụ việc hy hữu xảy ra tại thành phố Bình Đỉnh Sơn, tỉnh Hà Nam, khi một cô gái bị tố hủy hôn cận ngày cưới và không trả lại toàn bộ tiền sính lễ cho nhà trai.

Theo lời kể, anh Wan và cô gái quen nhau thông qua mai mối vào năm ngoái. Cả hai đính hôn hồi tháng 1, dự kiến tổ chức lễ cưới vào ngày 29/11. Nhà trai đã trao 200.000 tệ tiền thách cưới cùng bộ trang sức “tứ kim” (bốn món vàng). Hai bên đã chụp ảnh cưới, đặt tiệc và thông báo họ hàng.

Tuy nhiên, khi ngày cưới đến gần, cô gái đột ngột tuyên bố hủy hôn. Khi được yêu cầu hoàn trả tiền sính lễ, cô chỉ trả lại 170.500 tệ, giữ lại 30.000 tệ với lý do “chú rể đã ôm tôi mấy lần khi chụp ảnh cưới, hành động đó phải tính phí”.

Người mai mối – người đã giới thiệu hai bên – cho biết cô gái chê chú rể “thật thà, lương thấp”. Bà cũng thừa nhận việc tính “phí ôm” là vô lý và hiếm gặp, chia sẻ: “Tôi từng mai mối hơn 1.000 cặp, nhưng chỉ có trường hợp này nhiều rắc rối nhất.”

Tranh cãi về tiền sính lễ và bất bình đẳng giới trong hôn nhân

Cha của cô gái cũng xác nhận việc con mình giữ lại 30.000 tệ “phí ôm”, nhưng hai bên sau đó đã đạt thỏa thuận hoàn tiền phần còn lại. Sự việc được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, thu hút hơn 23 triệu lượt xem và hàng chục nghìn bình luận trái chiều.

Nhiều người chỉ trích cô gái thiếu đạo đức và coi thường tình cảm, trong khi một số khác cho rằng hủ tục tiền sính lễ đang khiến hôn nhân trở thành “một cuộc mua bán”.

Tại Trung Quốc tiền sính lễ (thách cưới) là khoản nhà trai đưa cho nhà gái trước đính hôn; để cảm ơn cha mẹ cô dâu. Khoản này thường dao động từ 100.000 đến 500.000 tệ; tạo áp lực lớn cho nhiều gia đình nông thôn, đặc biệt trong bối cảnh mất cân bằng giới tính.

Trước đó; Tòa án cấp cao tỉnh Giang Tô từng xử một vụ tương tự; buộc cô dâu phải trả lại toàn bộ tiền sính lễ vì hai bên chưa đăng ký kết hôn và chưa chung sống.

Giới chuyên gia xã hội Trung Quốc cho rằng; những vụ việc như “phí ôm” hay “quỵt sính lễ” cho thấy; cần sớm có quy định chặt chẽ hơn về hoàn trả sính lễ để tránh tranh chấp; đồng thời, giảm áp lực vật chất trong hôn nhân – vốn đang trở thành gánh nặng; cho không ít người trẻ.

Theo: VnExpress

Từ Khóa: