Tóm tắt nội dung
Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đang đối mặt làn sóng chỉ trích gay gắt từ tổ chức chống tham nhũng và công chúng sau khi bị phát hiện liên quan đến vụ gian lận hồ sơ nhập tịch cầu thủ. Vụ việc không chỉ làm tổn hại uy tín của FAM mà còn đe dọa hình ảnh bóng đá nước này trên trường quốc tế.
- Thu nhập 50 triệu/tháng cũng khó mua nhà: Gánh nặng của người trẻ phố thị
- Bí quyết giữ được nhau cả đời – Là khi vợ chồng biết “sợ”
- Nhật bắt nghi phạm Việt sát hại phụ nữ trong chung cư Hiroshima
C4 lên tiếng: FAM thiếu trách nhiệm và minh bạch
Tổ chức Trung tâm Chống tham nhũng và Thân hữu Malaysia (C4) đã công khai chỉ trích Liên đoàn bóng đá Malaysia vì cách xử lý “thiếu trách nhiệm và thiếu minh bạch” trong vụ bê bối nhập tịch cầu thủ. Theo C4, FAM không thể viện dẫn các điều luật về bảo mật để né tránh công khai thông tin, khi sự việc liên quan đến uy tín quốc gia và tính liêm chính trong thể thao.
FIFA trước đó xác nhận, một số giấy tờ do FAM nộp để chứng minh nguồn gốc cầu thủ đã bị làm giả. Hồ sơ của bảy cầu thủ nhập tịch, trong đó có Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Garces và Rodrigo Holgado, khai sai rằng ông bà của họ có gốc Malaysia.
Sau khi bê bối vỡ lở, FAM chỉ đình chỉ Tổng thư ký Noor Azman Rahman và tuyên bố thành lập một “ủy ban điều tra độc lập”. Tuy nhiên, gần một tháng trôi qua, danh tính và kết quả điều tra của ủy ban này vẫn chưa được công bố.
FAM viện dẫn Đạo luật Bí mật chính thức 1972 và Đạo luật Hộ chiếu 1966 để không tiết lộ chi tiết hồ sơ, khiến dư luận thêm hoài nghi về tính minh bạch. C4 đặt câu hỏi: “Ai đã nộp giấy tờ giả? Có sự tham gia của cơ quan nhà nước nào không? Và vì sao Bộ trưởng Nội vụ Saifuddin Nasution Ismail chưa lên tiếng?”.

Kháng cáo lên FIFA và hệ lụy tiềm tàng
Trước sức ép từ dư luận, Liên đoàn bóng đá Malaysia đã gửi đơn kháng cáo lên FIFA, dự kiến được xem xét vào ngày 30/10. Nếu thất bại, Malaysia có thể bị trừ điểm, xử thua trận hoặc thậm chí bị cấm thi đấu ở các giải quốc tế.
Các chuyên gia bóng đá Malaysia cảnh báo, vụ việc có thể kéo theo khủng hoảng niềm tin trong nội bộ, khi nhiều cầu thủ nhập tịch đang là trụ cột của đội tuyển quốc gia. Cựu danh thủ Lim Chan Yew thẳng thắn cho rằng FAM đã “chọn con đường ngắn” bằng cách nhập tịch hàng loạt cầu thủ thay vì đầu tư đào tạo trẻ.
Khủng hoảng niềm tin và bài học cho bóng đá khu vực
Vụ bê bối của Liên đoàn bóng đá Malaysia không chỉ làm tổn hại hình ảnh thể thao quốc gia mà còn khiến người hâm mộ nghi ngờ năng lực quản trị của FAM. Trong bối cảnh bóng đá Đông Nam Á ngày càng cạnh tranh, cách làm “đốt cháy giai đoạn” thông qua nhập tịch cầu thủ có thể đem lại lợi ích ngắn hạn nhưng tiềm ẩn rủi ro pháp lý và uy tín lâu dài.
Các chuyên gia nhận định, để khôi phục hình ảnh, FAM cần minh bạch điều tra, công khai kết quả và chấn chỉnh quy trình nhập tịch cầu thủ. Đây cũng là lời cảnh tỉnh cho các liên đoàn trong khu vực về tầm quan trọng của quản trị minh bạch và phát triển bóng đá bền vững.
Nguồn: Theo Dân trí